Bí ẩn nguồn gốc đại dương Trái Đất: Vai trò của các sao chổi

Một nghiên cứu đột phá mới được công bố trên tạp chí Science Advances đã làm dấy lên lại cuộc tranh luận về nguồn gốc nước trên Trái Đất. Phát hiện này cho thấy các sao chổi có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc mang nước đến hành tinh của chúng ta.

Khoảng 71% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi đại dương, chứa 97% lượng nước của hành tinh. Hiểu được nguồn gốc của nước không chỉ giúp giải đáp bí ẩn về sự khởi nguồn của sự sống mà còn lý giải vì sao sự sống không tồn tại trên các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời.

Nghiên cứu do NASA dẫn đầu đã xem xét lại dữ liệu từ sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko, được tàu vũ trụ Rosetta của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu thăm dò năm 2014. Kết quả cho thấy nước từ sao chổi này có đặc điểm tương đồng với nước đại dương Trái Đất, củng cố giả thuyết về việc các sao chổi thuộc họ Sao Mộc - những sao chổi có chu kỳ quay quanh Mặt Trời dưới 20 năm - có thể đã mang nước đến Trái Đất thời kỳ đầu.

Tuy nhiên, đây không phải là giả thuyết duy nhất về nguồn gốc nước trên Trái Đất. Vào tháng 7 năm nay, một nghiên cứu đã đề xuất vai trò của "sao chổi tối" - một loại thiên thể có bề mặt tối và nằm giữa sao chổi và tiểu hành tinh. Trong khi đó, một công trình khác công bố vào tháng 6/2023 lại cho rằng các tiểu hành tinh chứa nước từ vành đai tiểu hành tinh ngoài đã mang nước đến Trái Đất.

Đặc biệt, một phát hiện thú vị được công bố vào tháng 3/2023 gợi ý rằng nước trên Trái Đất có thể có nguồn gốc từ trước khi Mặt Trời hình thành. Các nhà khoa học đã tìm thấy lượng nước gấp 1.200 lần đại dương Trái Đất xung quanh một ngôi sao non - một ngôi sao đang ở giai đoạn rất sớm của quá trình tiến hóa - cách chúng ta 1.305 năm ánh sáng trong chòm sao Orion. Phát hiện này cho thấy một phần đáng kể nước trên Trái Đất có thể đã có nguồn gốc từ không gian liên sao, đồng thời gợi ý rằng nước có thể phổ biến trong các hệ hành tinh hơn so với những gì chúng ta từng nghĩ.

Cuộc tranh luận về nguồn gốc nước trên Trái Đất vẫn đang tiếp diễn, và có thể không chỉ có một nguồn duy nhất đã mang nước đến hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, giới khoa học đều đưa ra nhận định chung rằng các thiên thể đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra sự sống cho Trái Đất.

 Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.