Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV: Cần bịt 'lỗ hổng' pháp lý để quản lý hiệu quả hàng hoá

Ngày 17/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Liên quan đến nội dung này, trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đồng tình việc cấp thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả nói chung và thực phẩm chức năng giả, thuốc giả nói riêng để bảo vệ người tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu, sáng 15/5. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đánh giá, vu việc để thực phẩm giả, thuốc giả tuồn vào một số bệnh viện được phát hiện gần đây là vụ việc đáng tiếc, không chỉ gây ra thiệt hại về kinh tế mà còn gây ra các nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ người dân. Việc này cho thấy một khoảng trống pháp lý chưa được kiểm soát triệt để đối với nhiều nhóm hàng hoá đang lưu thông trên thị trường. Đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến sức khoẻ, chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm chặt chẽ. Do vậy, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ có một số quy định cụ thể, rõ ràng để kiểm soát tốt hơn sản phẩm, hàng hoá, ngăn chặn nguy cơ sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Cũng theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, bên cạnh việc bổ sung, sửa đổi để kiểm soát tốt hơn vấn đề này, chúng ta cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sản phẩm, hàng hoá, tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý trong lĩnh vực này nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết vấn đề hiệu quả. Để làm được điều đó, phải có các quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ để có cơ sở giám sát, đánh giá và xem xét trách nhiệm khi để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Trần Khánh Thu phát biểu, sáng 14/5. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn Thái Bình), đã đến lúc chúng ta cần sửa tổng thể tất cả các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm lưu hành trên thị trường. Đối với mặt hàng là sữa, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thậm chí là sản phẩm thông thường đã có các quy định của Luật An toàn thực phẩm, các quy định liên quan, nghị định, thông tư quy định cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, thực hiện, do chưa đủ tính nghiêm minh nên đã gây ra những sự việc đáng tiếc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp, chiều 17/5. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nữ đại biểu tỉnh Thái Bình cho rằng, khi đã phát hiện ra các "lỗ hổng" về quản lý, cần phải kịp thời ngăn chặn ngay. Hiện tại, Quốc hội đang xây dựng một số dự thảo luật để quản lý vấn đề này và có thể được ban hành trong thời gian tới, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật… Chúng ta có thể lồng ghép các quy định chặt chẽ, tạo sự nghiêm minh ngay trong các dự luật này. Chẳng hạn như, Luật Quảng cáo sẽ có thêm các điều khoản ngăn chặn tình trạng người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội quảng cáo không đúng sự thật về sản phẩm.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trần Khánh Thu (Thái Bình) trả lời phỏng vân. Ảnh: Hải Ngọc/ TTXVN

Bên cạnh đó, cũng nên nghiên cứu bổ sung điều khoản ghi nhãn mác sản phẩm bảo đảm đúng sự thật, minh bạch, rõ ràng, đặc biệt là các nhãn mác liên quan đến các sản phẩm sức khoẻ cần phải có các quy chuẩn đã được công bố. Nếu phát hiện các nhãn hàng sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài của pháp luật.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trần Thị Vân (Bắc Ninh) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Cũng theo đại biểu Trần Khánh Vân, cần nghiên cứu áp dụng hình thức không cho phép người nổi tiếng, người có ảnh hưởng quảng cáo các sản phẩm không có lợi cho sức khoẻ như rượu, bia, thuốc lá… Nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện việc này rất tốt. Nếu kiểm soát tốt vấn đề này, chúng ta không chỉ giúp người tiêu dùng tránh được các nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thiệt hại kinh tế, mà còn giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính có môi trường lành mạnh để cạnh tranh, phát triển đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.