Bầu cử Quốc hội Pháp: Đảng Tập hợp Quốc gia giành ưu thế lớn tại vòng 1

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 1 của cuộc bầu cử vào ngày 30/6 cho thấy đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đã giành ưu thế lớn để chuẩn bị cho vòng 2 sẽ diễn ra sau một tuần. Thắng lợi “chưa từng có” này được cho là có thể mở ra cánh cửa quyền lực cho phe cực hữu tại Pháp lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp Jordan Bardella tới điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội ở Garches ngày 30/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, với 34% phiếu bầu, đảng RN đã dẫn trước liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) được 29% và bỏ xa phe của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ giành được 22%. Với chưa đầy 10% phiếu bầu, đảng Những người Cộng hòa (LR) trung hữu “truyền thống” chấp nhận vị trí thứ 4 và chỉ còn được coi là phong trào chính trị thứ yếu trong đời sống chính trị Pháp.

Cũng theo thống kê sơ bộ, đã có 67,5% cử tri đăng ký đã bỏ phiếu để bầu cho các ứng cử viên tại vòng 1, nhiều hơn 20 điểm phần trăm so với năm 2022 và là con số kỷ lục tại các cuộc bầu cử lập pháp ở Pháp trong ít nhất 20 năm qua.

Kết quả kiểm phiếu cũng cho thấy bà Marine Le Pen, cựu Chủ tịch đảng RN, nằm trong danh sách ứng cử viên đắc cử ngay vòng 1. Các tên tuổi lớn khác như Thủ tướng Gabriel Attal, cựu Thủ tướng Elisabeth Borne, cựu Tổng thống François Hollande…, đều phải tiếp tục tranh cử ở vòng 2 do không giành được trên 50% phiếu bầu. Đáng chú ý, Thư ký toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đã sớm bị loại bởi một ứng cử viên của RN.

Ngay sau khi các điểm bầu cử đóng cửa, Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella đã có phát biểu cho rằng kết quả vòng 1 của cuộc bầu cử đã “khẳng định khát vọng rõ ràng về sự thay đổi” của người dân Pháp. Ông Jordan Bardella cũng kêu gọi cử tri "tiếp tục huy động trong nỗ lực cuối cùng" tại vòng 2 và coi đó sẽ là “một trong những cuộc bỏ phiếu quyết định nhất trong toàn bộ lịch sử của nền Cộng hòa thứ Năm”.

Về phần mình, Chủ tịch đảng Phong trào Dân chủ François Bayrou thuộc liên minh đa số sắp mãn nhiệm cho rằng kết quả cho thấy đây là một “cuộc bỏ phiếu trừng phạt” đối với Tổng thống. Ông kêu gọi các cử tri Pháp phải ngăn chặn mối đe dọa từ phe cực hữu và đảo ngược tình thế tại vòng 2.

Với kết quả này, liên minh “Chung sức vì nền Cộng hòa” Tổng thống Macron được dự báo sẽ chỉ có không quá 250 đại diện lọt vào vòng 2 so với hơn 400 đại diện của cuộc bầu cử lập pháp năm 2022. Thất bại này đã đẩy phe của ông vào tình thế bị kẹp giữa hai gọng kìm của đảng RN và liên minh cánh tả NFP trong vòng 2 sẽ diễn ra sau đây một tuần.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA chính thức khai mạc ngày 14/9 tại thủ đô Vienna với thông điệp ngập tràn tinh thần lạc quan, khẳng định bất chấp muôn vàn khó khăn và căng thẳng bủa vây, một "tinh thần cống hiến chung" luôn là kim chỉ nam dẫn đường mọi hoạt động cơ quan này.

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.