Diễn biến bầu cử tổng thống Iran

Iran đang tập trung vào việc lựa chọn một người ít nhiều có thể đoán trước được, người có thể đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực của nhà lãnh đạo tối cao diễn ra suôn sẻ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Tehran ngày 28/6/2024. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hơn 61 triệu người Iran đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu cho một trong bốn ứng cử viên, Masoud Pezeshkian, Mostafa Pourmohammadi, Saeed Jalili và Mohammad Baqer Qalibaf.

Tahan Nazif, người phát ngôn của Hội đồng Hiến pháp Iran Hadi, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra các ứng cử viên, ca ngợi cuộc bầu cử ngày 28/6 là minh chứng cho tính hiệu lực và hiệu quả trong quản lý của Iran. “Rất ít quốc gia có thể tổ chức và tiến hành bầu cử nhanh chóng trong thời gian chưa đầy 40 ngày, đặc biệt là một cách có trật tự như vậy. Điều này chỉ chứng tỏ sức mạnh của chúng tôi và tính hiệu quả của hiến pháp Iran”, ông Nazif nói trong cuộc họp báo. 

Cuộc bầu cử sớm diễn ra sau khi Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và sáu người khác thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở khu vực miền núi phía Tây Bắc Iran vào ngày 19/5. Hiến pháp Iran quy định rằng một tổng thống mới phải được bầu bằng bỏ phiếu công khai trong một khu vực tối đa là 50 ngày kể từ ngày tổng thống qua đời.

Ngày 29/6, Ủy ban Bầu cử Iran thông báo cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của Iran sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ 2 sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Masoud Pezeshkian và cựu Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili dẫn đầu trong vòng đầu tiên nhưng không ai đạt được ngưỡng tối thiểu 50% số phiếu bầu. 

Người phát ngôn của ủy ban trên, ông Mohsen Eslami, cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 40%. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Iran thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 5/7. Theo người phát ngôn của bộ này, ông Massoud Pezeshkian nhận được hơn 10,41 triệu phiếu bầu trong tổng số hơn 24,53 triệu phiếu đã được kiểm đếm, trong khi đối thủ Saeed Jalili nhận được hơn 9,47 triệu phiếu bầu.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Tehran Times/TASS)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.