Bầu cử QH và HĐND: Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết quả bầu cử

Chiều 31/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin thêm các vấn đề báo chí quan tâm. 

Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định.

Đến 19 giờ ngày 23/5/2021, toàn tỉnh có 882.255/883.252 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,89%. Đặc biệt, có 3/8 huyện, thị xã, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu 100% là huyện Đất Đỏ, Long Điền và thị xã Phú Mỹ; 64/82 xã, phường, thị trấn có cử tri đi bầu 100% .

Kết quả, cử tri tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.066 đại biểu HĐND cấp xã; đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, dù ảnh hưởng do trời mưa to tại nhiều địa điểm bỏ phiếu, sự cố mất điện chiều 23/5, nhưng do công tác chuẩn bị chu đáo, tập huấn kỹ càng, sẵn sàng các kịch bản cho các sự cố, công tác tuyên truyền tích cực nên cuộc bầu cử tổ chức tại địa phương thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.