Bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên

Chiều 19/11, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) về công tác cán bộ để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
Chú thích ảnh
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026, với 43/43 phiếu, đạt 100% trên tổng số đại biểu có mặt.

Trước đó, đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô và Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Phương. Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đã bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 với 43/43 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt.

Chú thích ảnh
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ, việc kiện toàn nhân sự chủ chốt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn tỉnh đang bước vào thời kỳ tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2025 và chuẩn bị cho năm đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Các nhân sự được giới thiệu và bầu giữ chức vụ lần này đều là những cán bộ tiêu biểu trong toàn Đảng bộ tỉnh về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, dày dạn kinh nghiệm và đều hoàn thành rất tốt các chức danh lãnh đạo đã đảm nhận; đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với các chức danh và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét rất kỹ trước khi giới thiệu. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025; chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Lương và ông Lê Thành Đô đều khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; cùng tập thể HĐND và UBND tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Chú thích ảnh
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tặng hoa chúc mừng các đại biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ông Lê Văn Lương sinh ngày 28/8/1968, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ: Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch UBND xã Than Uyên, Chủ tịch UBND xã Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Ngày 14/11/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Quyết định điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Thành Đô sinh ngày 14/2/1968, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ: Cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông đã trải qua các chức vụ như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cũ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.