Ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Chiều 18/11, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tất cả 70/70 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; đồng thời cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út do được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Văn Út trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian qua. Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng ông Lê Văn Hẳn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt HĐND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng, thời gian tới, ông Lê Văn Hẳn tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ông cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Tây Ninh giàu mạnh, văn minh, thân thiện, xứng đáng là trung tâm kết nối chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm văn học.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Trà Vinh cũ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Càng Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh.

Đến tháng 10/2020, ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và tháng 11/2020 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Lê Văn Hẳn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Nguyễn Văn Út.

Tại Quyết định số 2531-QĐNS/TW ngày 14/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ông Lê Văn Hẳn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.