Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Chiều 18/11, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28.
Chú thích ảnh
Tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn.

Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phan Thiên Định do chuyển công tác.

Với 43/43 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành (đạt 100%), Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết, đây là vinh dự rất lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Để hoàn thành nhiệm vụ mới, đồng chí cam kết sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, không ngừng xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trước mắt, đồng chí cùng Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn nước rút nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố giao. Qua đó, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển thành phố Huế ngày càng phồn thịnh, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng đầy đủ và hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, trong bước đường sắp tới, Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy; sự hiệp lực, đồng tâm của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp, giám sát, góp ý của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri, nhân dân thành phố để tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê tỉnh Khánh Hòa; trình độ: Cử nhân Luật tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tháng 3/2020, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 16/9/2025, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội đồng nhân dân thành phố Huế thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đối với đồng chí Nguyễn Chí Tài do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới; bầu đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Ngoài ra, kỳ họp thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Quy định chính sách học phí, hỗ trợ học phí trên địa bàn thành phố Huế từ năm học 2025-2026; việc phân bổ kinh phí để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.