Bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ đường ống Dòng chảy Phương Bắc

Ngày 21/8, Văn phòng Công tố Liên bang Đức xác nhận một đối tượng nam giới gốc Ukraine đã bị bắt giữ tại Italy do tình nghi liên quan vụ nổ đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc năm 2022.

Hình ảnh do Lực lượng phòng vệ bờ biển Thuỵ Điển cung cấp ngày 28/9/2022 về một điểm rò rỉ trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1. Ảnh: THX/TTXVN
Hình ảnh do Lực lượng phòng vệ bờ biển Thuỵ Điển cung cấp ngày 28/9/2022 về một điểm rò rỉ trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, nghi phạm bị bắt đêm 20/8 tại tỉnh Rimini, trên bờ biển Adriatic của Italy. Nghi phạm được xác định là Serhii K., bị cáo buộc nằm trong nhóm đối tượng đã đặt các thiết bị nổ phá hoại 2 tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2 ở gần đảo Bornholm của Đan Mạch hồi tháng 9/2022.

Văn phòng Công tố Đức cho biết Serhii K. không chỉ tham gia mà còn bị nghi ngờ nắm vai trò điều phối kế hoạch hành động. Đối tượng được cho là đã cùng đồng phạm khởi hành từ cảng Rostock ở Đông Bắc nước Đức trên một du thuyền thuê từ một công ty của Đức. “Các nghi phạm đã rời Rostock để tiến hành vụ phá hoại... Đối tượng đã bị bắt theo lệnh truy nã của châu Âu và sẽ sớm được dẫn độ để trình diện trước tòa án Đức", thông cáo của phía Đức nêu rõ.

Vụ bắt giữ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm qua về hành vi phá hoại 2 tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc vốn gây ảnh hưởng toàn cầu khi làm tê liệt tuyến vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, đẩy cuộc khủng hoảng năng lượng tại lục địa này lên cao trào. Cho tới nay, chưa bên nào lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

 Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.