Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ Nga thảo luận với Mỹ về số phận đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiết lộ thông tin gây chú ý về việc Nga và Mỹ thảo luận về đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Hãng TASS (Nga) ngày 26/3 dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel One rằng Moskva và Washington hiện đang đàm phán về đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga thừa nhận: “Tất nhiên, tồn tại khác biệt. Nhưng liệu chỉ có lợi ích của Nga và Mỹ mới là động lực để phục hồi cung cấp năng lượng bình thường cho châu Âu? Các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc đang được bàn thảo”.

Bên cạnh đó, ông Lavrov đánh giá: “Sẽ rất thú vị nếu người Mỹ sử dụng ảnh hưởng của họ đối với châu Âu để yêu cầu lục địa này không từ chối khí đốt Nga”

Ngoại trưởng Nga bổ sung: “Những nhân vật như Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius - tất cả họ đều nói rằng sẽ không bao giờ cho phép khôi phục các tuyến ống Dòng chảy phương Bắc”.

Ngày 3/3, người phát ngôn Ủy ban châu Âu về Hành động vì khí hậu và Năng lượng Anna-Kaisa Itkonen nhận mạnh việc nối lại dự án Dòng chảy phương Bắc với sự tham gia của Mỹ không nằm trong lợi ích của Liên minh châu Âu (EU) bởi nó không giúp đa dạng hóa các nguồn năng lượng của khối.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế Đức cũng khẳng định không đàm phán với Moskva về nguồn cung cấp khí đốt Nga thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 2. Tuyên bố của bộ này nhấn mạnh việc độc lập khỏi khí đốt của Nga có tầm quan trọng chiến lược đối với Đức về mặt chính sách an ninh và Berlin đang kiên trì với chính sách này.

Dòng chảy phương Bắc 2 đã bị đình chỉ hoạt động sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào đầu năm 2022. Hồi tháng 9/2022, một trong hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc đã bị hư hại trong các vụ nổ chưa xác định nguyên nhân, chỉ để lại một tuyến còn nguyên vẹn.

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom bắt đầu nghiên cứu để xây dựng đường ống dẫn khí xuất khẩu qua Biển Baltic đến Trung Âu không đi qua Ukraine, Belarus, Ba Lan và các nước Đông Âu, Baltic khác.

Năm 2000, Ủy ban châu Âu phê duyệt thiết kế sơ bộ của đường ống Nord Stream. Nó được kỳ vọng là một mạng lưới xuyên châu Âu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng không bị gián đoạn cho Lục địa già. Đường ống Nord Stream được xây dựng từ năm 2010-2012, nối từ bờ biển gần Vyborg (Leningrad, Nga) đến thành phố Lubmin (Đức). Từ Đức, khí đốt được vận chuyển đến Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Pháp và nhiều quốc gia khác.

Công suất thiết kế của Nord Stream là 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Tổng cộng, Nord Stream chiếm 32% tổng khối lượng giao hàng xuất khẩu của Gazprom sang các nước ngoài Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic ngày 27/9/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong một diễn biến khác, ngày 25/3, Mỹ cho biết đã có các thỏa thuận riêng với Ukraine và Nga để đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen và không tấn công vào các cơ sở năng lượng ở hai nước này.
Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ trong các cuộc đàm phán riêng rẽ với Mỹ tại Saudi Arabia, Nga và Ukraine nhất trí đảm bảo an toàn hàng hải, loại bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc sử dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự ở Biển Đen.

Bên cạnh đó, Washington sẽ giúp khôi phục quyền tiếp cận thị trường thế giới cho xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ở cả hai bên nhằm đạt được hòa bình bền vững.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các phái đoàn từ Nga và Mỹ đã tiến hành tham vấn kỹ thuật tại Riyadh (Saudi Arabia) và gửi báo cáo cho các nhà lãnh đạo của mỗi bên. Kết quả các cuộc đàm phán sẽ không được công bố.

Cùng ngày, hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhận được thông báo về kết quả các cuộc tham vấn Nga-Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trọng tâm của các cuộc thảo luận này là đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nobel 2026: Giải mã bí ẩn vũ trụ nhờ các hạt neutrino

Nobel 2026: Giải mã bí ẩn vũ trụ nhờ các hạt neutrino

Việc Giáo sư Francis Halzen (Đại học Wisconsin–Madison, Mỹ) được vinh danh tại giải Nobel Vật lý 2026 không chỉ ghi nhận một thành tựu cá nhân xuất sắc, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành thiên văn học. Nghiên cứu của ông tập trung ghi nhận các hạt neutrino—những hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ được coi là "sứ giả vũ trụ" giúp giải mã sự tiến hóa của vũ trụ.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.