Mỹ và Nga đàm phán về thỏa thuận Nord Stream

Các cuộc đàm phán về khả năng Mỹ mua lại cơ sở hạ tầng năng lượng thuộc sở hữu của Nga đã diễn ra trong nhiều tháng qua.
Chú thích ảnh
Hệ thống dẫn khí đốt trên mặt đất của dự án Nord Stream 2 tại Lubmin, miền Đông Bắc Đức, ngày 7/9/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng truyền thông Đức Correctiv ngày 13/3 đưa tin, Washington và Moskva đang thảo luận về một thỏa thuận lớn nhằm cho phép nối lại xuất khẩu năng lượng của Nga.

Theo nguồn tin, thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc các công ty Mỹ mua lại một số phần cơ sở hạ tầng đường ống Nord Stream, cũng như cổ phần tại ba nhà máy lọc dầu ở Đức do một công ty con của tập đoàn năng lượng Nga Rosneft sở hữu.

Các cuộc đàm phán này được cho là đã diễn ra trong nhiều tháng và có thể bao gồm các điều kiện để Nga tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU).

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic, gồm hai tuyến chính với tổng cộng bốn nhánh, từng là tuyến vận chuyển khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu trước năm 2022. Tuyến đầu tiên có công suất lên tới 55 tỷ m³ khí/năm. Tuyến thứ hai, Nord Stream 2, có công suất tương tự nhưng chưa bao giờ được đưa vào vận hành do Đức từ chối cấp phép ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Ba trong số bốn nhánh Nord Stream đã bị vô hiệu hóa vào tháng 9/2022 trong một vụ phá hoại. Cho đến nay, chưa có bên nào bị chính thức cáo buộc, mặc dù một số kênh truyền thông phương Tây nhiều lần chỉ ra khả năng Ukraine liên quan.

Correctiv cho biết công ty vận hành Nord Stream 2 AG có thể đang tham gia đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng, có thể từ Mỹ. Công ty này được cho là đã thông báo với một tòa án ở Thụy Sĩ vào đầu năm 2025 rằng họ đang “tiến hành liên lạc chặt chẽ với các nhà đầu tư tài chính”. Hồi tháng 1, Reuters cũng đưa tin một tòa án Thụy Sĩ đã hoãn thủ tục phá sản của Nord Stream AG đến ngày 9/5, và theo Correctiv, quyết định này có liên quan đến các cuộc đàm phán.

Hồi tháng 11/2024, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin một doanh nhân và nhà đầu tư Mỹ, Stephen P. Lynch, bày tỏ quan tâm đến việc mua lại cơ sở hạ tầng của Nord Stream 2. Đầu tháng 3 vừa qua, tờ Bild của Đức cũng tuyên bố Mỹ và Nga đang tiến hành “các cuộc đàm phán bí mật” để đưa Nord Stream 2 vào hoạt động.

Correctiv cũng tiết lộ rằng các cuộc thảo luận về việc Mỹ mua lại phần lớn cổ phần tại nhà máy lọc dầu Schwedt ở bang Brandenburg, miền Đông nước Đức, cũng đang diễn ra. Những cuộc đàm phán này được cho là có sự tham gia của văn phòng Thủ tướng Đức và Bộ Kinh tế Liên bang.

Theo Correctiv, một số thỏa thuận sơ bộ có thể đạt được trong vài tuần tới. Hãng tin này còn nhận định rằng thỏa thuận về Nord Stream có thể là một phần của thỏa thuận lớn hơn giữa Moskva và Washington về một lệnh ngừng bắn trong xung đột Ukraine.

Hiện cả Moskva và Washington đều chưa chính thức bình luận về thông tin trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/3, đã gợi ý về khả năng đạt được một thỏa thuận với Mỹ. “Nếu Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận hợp tác năng lượng, một đường ống dẫn khí có thể được cung cấp cho châu Âu, điều này sẽ có lợi cho châu Âu vì họ sẽ nhận được khí đốt giá rẻ từ Nga”, ông Putin nói.

Việt Dũng

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.