Thủ tướng Đức khẳng định quyết tâm điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 8/9, Thủ tướng Olaf Scholz cam kết Chính phủ Đức sẽ nỗ lực hết sức để làm rõ hành vi phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và buộc những đối tượng liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại thủ đô Berlin, ngày 5/6/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức liên quan tới những thông tin cho rằng Ukraine có liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc, Thủ tướng Scholz cho biết ông có "mối quan hệ tốt" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời khẳng định những thông tin trên "cần được điều tra". 

Ông Scholz cũng bày tỏ hài lòng khi Tổng Công tố viên và các cơ quan thực thi pháp luật của Đức “đã đạt được tiến triển trong vấn đề này”. Người đứng đầu Chính phủ Đức khẳng định Berlin không che giấu bất cứ điều gì và sẽ nỗ lực hết sức để trừng phạt những đối tượng đã gây ra vụ việc.

Hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 trị giá hàng tỷ USD vận chuyển khí đốt dưới biển Baltic đã bị hư hại do hàng loạt vụ nổ hồi tháng 9/2022. Hai vị trí rò rỉ trên đường ống này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và 2 vị trí khác nằm trong EEZ của Đan Mạch. Thời điểm đó, các đường ống không hoạt động, song các vụ nổ thải một lượng lớn khí methane vào không khí.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ, trong khi Nga cũng tiến hành điều tra theo hướng nghi hành vi phá hoại. Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại việc điều tra vào tháng 2 năm nay, song không xác định được bất kỳ nghi phạm nào. Tháng 8 vừa qua, các hãng truyền thông Đức đưa tin Berlin đã phát lệnh bắt giữ đối với một hướng dẫn viên lặn người Ukraine được cho là có liên quan tới hành vi gây nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.