Nga yêu cầu Đức điều tra các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 19/8, Vụ trưởng Vụ châu Âu 3 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Oleg Tyapkin cho biết nước này đã chính thức yêu cầu Đức điều tra các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc.
Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic ngày 27/9/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo ông Tyapkin, Nga đã yêu cầu Đức và các quốc gia liên quan khác thực hiện nghĩa vụ của họ theo các công ước chống khủng bố của Liên hợp quốc (LHQ) về các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ông cho biết thêm nhà chức trách Đức gần đây đã phát lệnh bắt giữ một trong những nghi phạm là công dân Ukraine. Tuy nhiên, truyền thông Đức lại đưa tin theo hướng đối tượng này hành động độc lập và không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào. Ông Tyapkin cho rằng điều này có thể khiến cuộc điều tra khép lại mà không xác định được kẻ chủ mưu thực sự. Do đó, Nga đang tìm kiếm các cuộc đàm phán theo các quy định quốc tế hiện hành và các bước tiếp theo của Moskva sẽ phụ thuộc vào phản ứng của phương Tây.

Trước đó, truyền thông Đức ngày 14/8 đưa tin các công tố viên nước này đã phát lệnh bắt giữ một huấn luyện viên lặn người Ukraine, chỉ được nêu tên là Volodymyr Z., bị cáo buộc là một trong trong những thợ lặn đã gài thiết bị nổ vào các đường ống Dòng chảy phương Bắc năm 2022. Đức đã đề nghị bắt giữ nghi phạm này trên toàn châu Âu hồi tháng 6. Các nhà điều tra Đức cũng xác định thêm 2 người Ukraine, gồm 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, cũng được cho là làm thợ lặn trong các vụ tấn công này. Tuy nhiên, chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành đối với 2 người này. 

Các đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 vận chuyển khí đốt dưới Biển Baltic bị vỡ do một loạt vụ nổ hồi tháng 9/2022. Các vụ nổ đã gây ảnh hưởng đến 3 trong số 4 đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành điều tra và Thụy Điển đã tìm thấy những dấu vết chất nổ trên một số vật thể thu được từ hiện trường, đồng thời xác nhận các vụ nổ là hành động cố ý. Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại việc điều tra vào tháng 2 năm nay, song không xác định được bất kỳ nghi phạm nào.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.