Barclays: Giá dầu Brent trung bình ở mức 85 USD/thùng năm 2026

Ngân hàng Barclays (Vương quốc Anh) ngày 9/4 nhận định việc nhanh chóng khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ phù hợp với dự báo giá dầu thô Brent biển Bắc trung bình ở mức 85 USD/thùng trong năm 2026. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nối lại giao thông hoặc căng thẳng leo thang đều có thể đẩy giá dầu vượt mức hiện tại.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trên thị trường, giá dầu đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch cùng ngày do giới đầu tư hoài nghi về tính bền vững của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần tại Trung Đông. Điều này dấy lên lo ngại dòng chảy năng lượng qua eo biển huyết mạch Hormuz sẽ tiếp tục bị hạn chế. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại khu vực này, động thái vốn đang gây ra đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử.

Trước đó, tâm lý lạc quan về lệnh ngừng bắn và khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz đã đẩy giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) xuống dưới mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch liền trước. Riêng giá dầu WTI ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Đánh giá về tình hình hiện tại, ông Amarpreet Singh, chuyên gia phân tích năng lượng tại Barclays, cho biết lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp bất chấp tuyên bố ngừng bắn. Các dữ liệu gần đây củng cố ước tính của ngân hàng này rằng nguồn cung toàn cầu đang bị gián đoạn khoảng 13-14 triệu thùng/ngày.

Barclays cũng bác bỏ lập luận của một số thành viên thị trường khi những người này dựa vào dữ liệu tồn kho để cho rằng nhu cầu đã tự điều chỉnh đủ để kiềm chế đà tăng giá. Ngân hàng này nhấn mạnh mức dự trữ toàn cầu thực tế đã thấp hơn dự kiến từ 1-2 triệu thùng/ngày ngay từ trước khi xung đột nổ ra. Do đó, thị trường vẫn còn dư địa lớn để chống đỡ bất kỳ sự sụt giảm nhu cầu nào theo kịch bản cơ sở.

Do đó, trừ khi nhu cầu suy giảm trên diện rộng, Barclays vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu Brent ở mức 85 USD/thùng cho năm nay và khẳng định rủi ro tăng giá vẫn hiện hữu. Dựa trên kịch bản cơ sở, ngân hàng dự báo giá dầu Brent trung bình đạt 80 USD/thùng trong quý IV/2026.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.