Xây dựng mô hình điểm về phòng chống ma túy

Ngày 10/1, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014 của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị.


Năm 2013, Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tham mưu với Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Qua đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm ma túy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Các lực lượng chức năng tổ chức nắm tình hình, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.


Năm 2013, cả nước có 181.396 người nghiện ma túy, tăng 9.396 người so với năm 2012. Cả nước đã phát hiện, điều tra 21.188 vụ, bắt 32.332 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 940 kg hêrôin, 117 kg thuốc phiện, 323.772 viên ma túy tổng hợp.


Về tình hình dịch HIV/AIDS, báo cáo của Ủy ban Quốc gia cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2013, trên cả nước phát hiện mới 11.567 ca nhiễm HIV, 5.493 bệnh nhân AIDS và 2.097 người tử vong do AIDS.


Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, đơn vị chức năng cần phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, tập trung nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm. Kịp thời đề ra các kế hoạch, biện pháp chỉ đạo nghiệp vụ, tập trung lực lượng điều tra, khám phá, bóc gỡ các đường dây tội phạm có tổ chức, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia và quốc tế. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự nhất là lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý người nghiện. Trong công tác tuyên truyền cần biên soạn tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đến nhân dân; các cơ quan truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác này; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt nhằm nhân rộng trong cuộc sống đi đôi với việc phê phán nghiêm khắc những hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm với phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm về phòng chống tệ nạn ma túy; duy trì tốt các mô hình điểm ở các xã, phường, khu dân cư về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN