Bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Triển lãm thành tựu đất nước

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8116/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (từ ngày 28/8 - 5/9/2025).
Chú thích ảnh
Trung tâm Triển lãm quốc gia - nơi tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an các đơn vị có liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội và đơn vị có liên quan tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, khoa học, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực Triển lãm và các khu vực lân cận; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn nhân dân và người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; có biện pháp xử lý ngay đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an thành phố và các đơn vị chức năng trên địa bàn có giải pháp tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông tại khu vực Triển lãm và các khu vực lân cận; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật tại khu vực Triển lãm, tuyệt đối không có hành vi vi phạm, làm cản trở hoạt động giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động Triển lãm.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền (thường xuyên, liên tục trong thời gian diễn ra Triển lãm) để người tham gia giao thông và nhân dân tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng trong việc phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực Triển lãm.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.