Sức mạnh công nghệ quân sự Việt Nam tại triển lãm lớn nhất năm 2025
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút đông đảo khách tham quan bởi nhiều mẫu vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, đặc biệt là những sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.
Tại khu vực ngoài trời, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) giới thiệu nhiều công nghệ quân sự tiên tiến mang dấu ấn “Make in Vietnam, Made by Viettel”. Trong đó nổi bật là pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia quốc phòng Việt Nam.
Đáng chú ý, các phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV cũng được giới thiệu, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Cùng với đó là các hệ thống liên lạc bảo mật phục vụ chỉ huy – điều hành, cùng những tổ hợp tên lửa như S-125-VT và Trường Sơn, khẳng định bước tiến quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trên con đường hiện đại hóa.
Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng không chỉ mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực quân sự, mà còn góp phần thể hiện tiềm lực, trí tuệ và bản lĩnh của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Gian trưng bày Bộ Quốc phòng hút khách:
Khách tham quan tìm hiểu các khí tài quân sự hiện đại trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng.
Không gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng thu hút đông đảo khách tham quan.
Một cựu chiến binh cùng người thân tham quan khu vực triển lãm ngoài trời "Thanh gươm và lá chắn" của Bộ Quốc phòng.
Xe bệ phóng VLV-01 do Viettel nghiên cứu, sản xuất có khả năng điều khiển các loại đạn khác nhau, với số lượng đến 8 tên lửa và thời gian triển khai không quá 10 phút.Pháo tự hành mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm do Viettel tự nghiên cứu, hiện đại hoá Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) với tầm bắn từ 50km- 300km.
Mẫu UAV đa năng tầm xa do Việt Nam chế tạo lần đầu ra mắt công chúng.Triển lãm thu hút sự chú ý của công chúng.Tổ hợp tên lửa S-125-VT – bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.Ngư lôi SET-40UE - loại ngư lôi chống tàu ngầm, là một phiên bản của mẫu ngư lôi SET-40, được thiết kế để trang bị trên các tàu mặt nước và tàu ngầm nhỏ. Xe chiến đấu bộ binh do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo.
Nhiều vũ khí, khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo được giới thiệu tại Triển lãmNgoài nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh, pháo kích mục tiêu của địch, pháo Su-152 Việt Nam còn có khả năng chống tăng cực mạnh.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.