Bảo đảm số lượng, chất lượng tuyển quân năm 2021

Sáng 27/5, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Chú thích ảnh
 Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu. 

Tại Hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần chú ý tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ quân sự cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong công tác tuyển quân năm 2021.

Theo đó, ngành y tế cần tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh trong việc khám sức khỏe thanh niên thuộc độ tuổi nhập ngũ, đảm bảo chất lượng tuyển quân. Cơ quan quân sự, công an cần tiếp tục nắm chắc, phổ biến đến người dân các quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc kiểm tra nhằm hạn chế sai sót trong công tác tuyển quân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Năm 2020, tỉnh Hậu Giang gọi trên 1.100 thanh niên nhập ngũ tại 6 đơn vị thuộc Quân khu 9 và Bộ Công an, đa số gia đình và thanh niên nhận thức tốt, chấp hành, tình nguyện thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Việc tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn. Năm 2021, tỉnh dự kiến chỉ tiêu gọi trên 1.100 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị quân đội, công an.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với điều kiện từng địa phương, gắn với địa bàn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn và chỉ đạo các địa phương tổ chức hiệp đồng chặt chẽ trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đơn vị chức năng cần xử lý nghiêm sai phạm trong công tác tuyển quân, xử lý nghiêm các trường hợp trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội các địa phương.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.