Đắk Lắk hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao

Sáng 20/2, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự Lễ giao nhận quân tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Lễ giao, nhận quân năm 2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột. 

Tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, hàng trăm thanh niên ưu tú đến từ các xã, phường của thành phố đã có mặt trong Lễ giao nhận quân, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, ông Trương Công Thái, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian phục vụ trong quân đội các chiến sĩ sẽ phát huy truyền thống của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đầy đủ về vật chất, tinh thần cho các gia đình có con, em lên đường nhập ngũ để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trong năm 2019 công tác tuyển quân tiếp tục được phối hợp thực hiện đồng bộ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cùng chính quyền địa phương và đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.