Quân khu 5 tổ chức Lễ giao nhận quân trang nghiêm, chu đáo

Sáng 20/2, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức Lễ giao nhận quân trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chu đáo, an toàn tuyệt đối.
Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa cho các thanh niên quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5 cho biết, nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, ngay từ đầu mùa tuyển quân, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã triển khai đồng bộ các chủ trương như nâng cao chất lượng chỉ tiêu "3 trong 1" (cán bộ công chức, trình độ đại học và đảng viên); giao nhiệm vụ cho các đơn vị nhận quân chủ động thâm nhập sớm, kết hợp với các địa phương thực hiện tốt phương châm "3 gặp, 4 biết" (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức).

Bằng những trang thiết bị quân y hiện có, các đơn vị đã tổ chức phúc tra sức khỏe, kiên quyết nhận đủ các thanh niên loại 1, loại 2, sau đó mới nhận loại 3; sử dụng các trang thiết bị để tầm soát các bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là tầm soát ma túy và HIV. Bên cạnh đó, Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị, tham mưu cho chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống, chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình quân nhân nhập ngũ.

Tại thành phố Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm 20/2, người dân đã có mặt tại các điểm giao nhận quân, để động viên và tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các điểm giao nhận quân trên địa bàn thành phố được trang hoàng trang trọng. Lãnh đạo thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, đại diện các quận, huyện đã dự, tặng hoa, tặng quà các thanh niên nhập ngũ.
         
Thanh niên Võ Ngọc Anh Huy (sinh năm 1999, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có ông bà nội đều tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, được Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý.

Từ nhỏ, Võ Ngọc Anh Huy luôn ao ước được khoác trên mình bộ quân phục để phục vụ Tổ quốc nhằm tiếp nối truyền thống của gia đình. Học xong Trung học phổ thông, Huy dành hai năm đi làm và tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương để trau dồi, tích lũy kinh nghiệm. Đầu năm 2019, Huy đã được Chi bộ Tân Hòa B3, phường Thạch Thang giới thiệu kết nạp Đảng. Giờ đây, Huy càng tự hào hơn khi được lên đường nhập ngũ và sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
           
Căn cứ vào chỉ tiêu năm nay, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp làm tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai các bước quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân, nên 100% thanh niên nhận lệnh đã có mặt kịp thời tại các điểm giao nhận quân, sẵn sàng lên đường, thể hiện rõ quyết tâm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn Quân khu 5, tỷ lệ thanh niên tuổi từ 18-22 chiếm 86,98% so với tổng số phát lệnh; trình độ văn hóa trung học phổ thông chiếm 52%; trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 8,27%; tỷ lệ cán bộ, công nhân viên chức nhà nước đạt 0,51%.

Nguyễn Sơn - Đinh Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.