Báo chí Campuchia đánh giá cơ hội tăng cường hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí truyền thông Campuchia liên tục đưa nhiều chủ đề thông tin, hình ảnh về chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm đến Vương quốc Campuchia, dự kiến trong hai ngày 12 và 13/7. Các báo đều đánh giá chuyến thăm là cơ hội tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa hai quốc gia láng giềng.  
Chú thích ảnh
Thông tấn xã Campuchia (AKP) đăng tải bài viết với tiêu đề “Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Campuchia” (ảnh chụp màn hình), phát ngày 10/7/2024. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Campuchia, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông sở tại như báo điện tử ThmeyThmey, Thông tấn xã Campuchia (AKP), Đài truyền hình quốc gia Campuchia (TVK), trang chủ của Bộ thông tin Campuchia... đồng loạt đăng tải tiểu sử, cũng như thông tin về chuyến thăm và lịch trình hoạt động tại địa bàn của người đứng đầu nhà nước Việt Nam.    

Trong bản tin xuất bản ngày 10/7, hãng Thông tấn quốc gia AKP dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-13/7/2024 theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, gặp Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Việt Nam có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet.

Theo truyền thông Campuchia, nội dung các cuộc gặp cấp cao trong chuyến thăm bao trùm các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Tượng đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Cùng đưa tin về chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm, báo điện tử ThmeyThmey dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của tân Chủ tịch nước Việt Nam.

Theo bài viết, cùng với Cuba, Lào và Campuchia là những quốc gia được Việt Nam thúc đẩy quan hệ đặc biệt và quan đối tác chiến lược toàn diện. Truyền thông địa phương cho rằng quan hệ đặc biệt là quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện trong suốt chiều dài lịch sử. Mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia được xác định theo khẩu hiệu “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”.

Theo báo điện tử hàng đầu Campuchia, Việt Nam hiện có 255 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia với Việt Nam đạt 10 tỷ USD vào năm 2022 và đang hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Ngoài ra, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba ở cả Lào và Campuchia. Tại Lào, Việt Nam xếp sau Trung Quốc và Thái Lan, trong khi ở Campuchia, đầu tư của Việt Nam xếp sau Trung Quốc và Mỹ.

Huỳnh Thảo - Quang Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.