Báo chí bám sát thực tiễn, lan tỏa khát vọng phát triển

Sáng 8/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Giải Báo chí Quảng Trị lần thứ I, năm 2025.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao Giải A Giải thưởng Báo chí Quảng Trị lần thứ I cho nhóm tác giả.

Dự lễ trao giải có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Giải Báo chí Quảng Trị lần thứ I, năm 2025 thu hút 93 tác phẩm tham dự, ở các loại hình báo chí. Các tác phẩm dự giải được đánh giá có nhiều góc nhìn độc đáo, bám sát thực tiễn và hơi thở cuộc sống; phản ánh sinh động các lĩnh vực, góp phần lan tỏa điển hình, nhân tố mới trong đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm đề cập đúng và trúng những vấn đề lớn, nội dung cốt lõi, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong cách tiếp cận và chuyển tải thông tin. Đặc biệt, giải năm nay ghi nhận nhiều tác phẩm được thể hiện bằng hình thức sinh động, hiện đại, góp phần giúp công chúng hiểu hơn về quá trình phát triển của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới. Sau thời gian làm việc công tâm, khách quan và trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm nổi bật vào vòng chung khảo. Qua đánh giá, chấm chọn, Ban tổ chức trao 14 giải, gồm 1 giải A, 5 giải B và 8 giải C, ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo ảnh và báo điện tử.

Giải A thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Duy Toàn, Phạm Thị Diệu Minh, Trần Văn Tú, Đặng Thanh Sơn, Võ Minh Quốc và Nguyễn Ngọc Tú (Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị) với tác phẩm phim tài liệu truyền hình “Ươm mầm xanh bản Đoòng”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Giải B Giải thưởng Báo chí Quảng Trị lần thứ I cho các tác giả và nhóm tác giả.

Loạt phóng sự 4 kỳ “Những lá thư đặc biệt từ Thành Cổ Quảng Trị” của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải C. Tác phẩm viết tiếp câu chuyện về hòa bình bằng sự hiện diện của ký ức trong đời sống hôm nay, qua đó lan tỏa ánh sáng của sự tri ân và nhắc nhở về trách nhiệm sống xứng đáng với những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Giải Báo chí Quảng Trị không chỉ ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, có tính phát hiện, tính xây dựng và nhân văn, phản ánh sinh động hơi thở thực tiễn đời sống mà còn tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với người làm báo. Theo ông Võ Nguyên Thủy, bước vào kỷ nguyên mới, báo chí Quảng Trị không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh hiện thực mà còn góp phần khơi dậy khát vọng phát triển của vùng đất anh hùng. Thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển mô hình tòa soạn hội tụ, dòng thông tin chính thống ngày càng được lan tỏa sâu rộng, bền bỉ, truyền tải thông điệp hòa bình và đồng hành cùng quê hương trên hành trình phát triển.

Chú thích ảnh
Trao giải C Giải thưởng Báo chí Quảng Trị lần thứ I cho tác giả Lê Hà Linh, PV Thông tấn xã Việt Nam với loạt phóng sự 4 kỳ “Những lá thư đặc biệt từ Thành Cổ Quảng Trị”. Ảnh: TTXVN phát

Trên hành trình đó, những người làm báo Quảng Trị tiếp tục giữ vững tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, lấy niềm tin của công chúng làm thước đo giá trị cốt lõi và đích đến xuyên suốt trong giai đoạn mới. Giải Báo chí Quảng Trị lần thứ I cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo, nhất là các phóng viên trẻ, học hỏi, nâng cao kỹ năng phát hiện đề tài, nắm bắt bản chất vấn đề, lựa chọn góc tiếp cận và xử lý thông tin chuyên nghiệp, hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.