Bạn bè Pháp ủng hộ phán quyết về Biển Đông

Tuyên bố nhấn mạnh theo phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào khi đòi quyền lịch sử đối với cái gọi là “đường 9 đoạn” trên Biển Đông.

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 tại La Haye (Hà Lan) về vụ kiện của Philippines về các tranh chấp ở Biển Đông, Hội Hữu nghị Pháp – Việt và các tổ chức của cộng đồng người Việt, các tổ chức hữu nghị với Việt Nam tại Pháp vừa ra Tuyên bố chung ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông.

Tuyên bố nhấn mạnh theo phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào khi đòi “quyền lịch sử” đối với cái gọi là “đường chín đoạn” trên Biển Đông, không những vậy Trung Quốc đã gây ra những tổn hại nặng nề đối với hệ sinh thái thông qua việc tự ý khai phá, biến đổi hiện trạng và xây dựng tràn lan các cơ sở hạ tầng cảng tàu, sân bay tại khu vực Biển Đông.

Tuyên bố cũng phản đối mạnh mẽ những hành động, yêu sách trái với luật pháp quốc tế của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan đặc biệt là Trung Quốc và cộng đồng quốc tế cam kết và hành động để luật pháp quốc tế phải được thực thi, đặc biệt Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) phải được tuân thủ.

Tuyên bố nêu rõ những tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết bằng những giải pháp hòa bình và đàm phán theo luật quốc tế, tuyệt đối không sử dụng bất cứ hình thức hăm dọa và sử dụng vũ lực nào; đảm bảo sự tôn trọng của các bên đối với phán quyết của Tòa Trọng tài.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.