Hiện trên các cánh đồng muối của tỉnh chỉ lưa thưa vài người. Muối tồn trong kho nhiều, giá muối lại xuống quá thấp khiến nhiều diêm dân không muốn sản xuất, phần thì chuyển sang nghề khác, phần đi làm thuê, nguy cơ bỏ ruộng muối cũng rất cao. Mặc dù nhiều năm nay muối Bà Rịa-Vũng Tàu đã có thương hiệu nhưng hạt muối vẫn bấp bênh, đời sống diêm dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Tồn kho vì giá quá thấp
Từ năm 2013, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu muối cho Bà Rịa-Vũng Tàu với tên gọi “Muối Bà Rịa”. Những tưởng đây sẽ là cơ hội, bước ngoặt lớn, là tấm vé thông hành giúp cho sản phẩm muối Bà Rịa - Vũng Tàu có thể cạnh tranh với các tỉnh, thành và là cơ hội để muối Bà Rịa - Vũng Tàu có thể vươn ra thị trường. Thế nhưng, sau hơn 3 năm có thương hiệu, nghề muối của tỉnh vẫn gặp trăm bề khó khăn, đời sống diêm dân không mấy được cải thiện.
Hiện nay, sản phẩm Muối Bà Rịa chủ yếu phục vụ cho đánh bắt và chế biến thủy hải sản. Thị trường tiêu thụ chính tại các tỉnh miền Tây, chủ yếu là Phú Quốc (làm nước mắm), TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai… và một phần được được bán cho các tàu, ghe, một số hộ làm nước mắm trên địa bàn tỉnh.
Ụ muối chất cao còn tồn lại chưa tiêu thụ được của diêm dân xã An Ngãi, huyện Long Điền. |
Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng muối tồn kho trong diêm dân trên địa bàn tỉnh không tiêu thụ được lên tới 36.000 tấn (còn tồn 50% sản lượng của niên vụ), tính cả tồn kho của 3 vụ trước là hơn 111.400 tấn. Nhiều hộ dân bán muối với giá rẻ, chỉ khoảng 300 đến 380 đồng/kg, chấp nhận lỗ để bán số muối tồn kho này để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, để có nơi chuẩn bị cho sản xuất vụ mới.
Nhiều hệ lụy
Giá muối giảm kéo theo đó là việc người dân cũng không có vốn để mở rộng sản xuất hay áp dụng các phương pháp mới vào sản xuất muối như phương pháp trải bạt ô kết tinh (sản xuất muối sạch). Diêm dân Nguyễn Văn Gia (huyện Long Điền) cho hay cứ 2.000 m2 thu về khoảng 120 tấn muối sạch/vụ thì phải tốn khoảng 100 triệu đồng tiền chi phí đầu tư bạt để trải.
Với giá muối thấp và bấp bênh như nhiều năm gần đây, nhiều diêm dân không có vốn đầu tư nên vẫn giữ cách sản xuất muối theo phương pháp truyền thống. Theo thống kê, toàn tỉnh có 717 hộ sản xuất muối với 879 ha, thế nhưng chỉ có 22 hộ/30ha sản xuất muối trải bạt.
Việc giá muối giảm cũng kéo theo việc thiếu hụt trầm trọng lao động nghề muối. Theo số liệu của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, thu nhập nghề muối hiện nay bình quân chỉ đạt 18 triệu đồng/lao động/niên vụ. Chính vì thu nhập thấp nên số lao động nghề muối đang giảm theo từng năm.
Cụ thể, riêng niên vụ muối năm 2015-2016, toàn tỉnh đã giảm 206 lao động nghề muối so với niên vụ 2014 - 2015. Đặc biệt, hiện nay nghề này hầu như không còn lao động là người trẻ theo nghề, hầu hết lao động nghề muối của tỉnh bây giờ là lao động trung tuổi.
Ông Nguyễn Văn Gia chia sẻ, hiện nay tiền công cho một lao động làm muối là 120.000 đồng/công làm 4 tiếng đồng hồ, thế nhưng việc kiếm nhân công để làm muối hiện nay cực kỳ khó khăn, nhất là lao động lứa tuổi thanh niên, nhân công chủ yếu là người trung niên. Ông Gia so sánh, hiện nay một lao động làm nghề phụ hồ hay thợ xây một ngày cũng kiếm được 250.000 đến 300.000 đồng, thế nên dù chỉ làm 4 tiếng đồng hồ mà tiền công như vậy cũng không ai chịu làm.
Ông Chế Đình Huê, một diêm dân ở huyện Long Điền, cho biết việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất muối góp phần giảm chi phí lao động, giá thành, tiết kiệm thời gian, tăng lợi nhuận… nhưng diêm dân cũng gặp nhiều khó khăn do hiện nay giá thành của các loại máy móc phục vụ việc sản xuất muối như máy lu nền, quạt gió… còn cao, trong khi đó giá muối lại quá thấp, nên rất ít diêm dân có cơ hội tiếp cận được loại máy này.
Bà con diêm dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một phép so sánh, với giá muối thấp như hiện nay thì cứ khoảng hơn 30 kg muối thì bà con mới có thể mua được 1 kg gạo. Nhưng cuộc sống thì không chỉ cần có mỗi hạt gạo để ăn, còn bao chi phí khác diêm dân đang cần hạt muối gánh gồng... Và nghề muối - tổ nghiệp của diêm dân từ bao đời, nay đã không thể nuôi nổi người làm muối.