Bắc Ninh phủ nhận thông tin 'tỉnh giao 8,2 ha đất cho doanh nghiệp làm dự án BT'

Liên quan đến thông tin tỉnh Bắc Ninh giao 8,2 ha đất cho một doanh nghiệp làm dự án BT (xây dựng – chuyển giao) tại địa bàn phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, ngày 10/10, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Quang Khải khẳng định không có việc đó.

Thời gian gần đây, trên một số báo mạng thông tin tỉnh Bắc Ninh giao 8,2 ha đất cho Công ty TNHH Mạnh Đức, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn để đối ứng dự án đầu tư đường Lý Thái Tổ (Trung tâm thị xã Từ Sơn). Trao đổi về đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Quang Khải cho biết: “Bắc Ninh không có quyết định bàn giao đất đối ứng dự án BT cho Công ty TNHH Mạnh Đức sau khi Bộ Tài chính yêu cầu tạm đình chỉ việc thanh toán cho các dự án BT bằng quỹ đất”.

Theo ông, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện nghiêm không giao đất để thanh toán đối ứng cho các dự án BT trong khi chờ Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thanh toán từ quỹ đất cho các dự án BT. Về điều kiện giao đất là đất phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải có dự án đầu tư xây dựng. Vì vậy, ngày 28/9/2018, tỉnh Bắc Ninh mới có Quyết định số 1665/QĐ-UBND phê duyệt dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn (Giai đoạn 1 – đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án) để tạo vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Lý Thái Tổ (đoạn từ TL 295B đến QL1A mới). Đây chỉ là một trong các bước để giao đất đối ứng vốn cho nhà đầu tư sau này. 

Về vấn đề này, đại diện chủ đầu tư là UBND thị xã Từ Sơn cho biết, tháng 8/2016, UBND thị xã Từ Sơn có Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Lý Thái Tổ (đoạn từ TL 295B đến QL1A mới) và đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn thị xã Từ Sơn theo hình thức BT.

Tháng 10/2016, UBND thị xã Từ Sơn ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo hình thức BT và kết quả trúng thầu là Công ty TNHH Mạnh Đức với tổng vốn đầu tư hơn 370 tỷ đồng. Do đó, Công ty này tham gia đấu thầu và trúng thầu chứ không phải được chỉ định thầu như một số thông tin báo mạng nêu.

Ngoài thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Lý Thái Tổ đoạn từ TL 295B đến QL1A mới, dài 2,2 km, mặt cắt ngang 35m, Công ty TNHH Mạnh Đức còn thực hiện cải tạo công viên Lý Thái Tổ, xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Tân Hồng, trường Tiểu học Tân Hồng 2, trường mầm non Tân Hồng 1 và các hạng mục như chợ Đồng Kỵ, trường mầm non Đồng Kỵ tại khu phố Đồng Tiến, hệ thống hạ tầng giao thông tuyến vành đai từ khu phố Tư đi khu phố Nghè, phường Đồng Kỵ…

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Đức cho biết, đến nay các hạng mục dự án đã hoàn thành là đường Lý Thái Tổ đoạn từ TL 295B đến QL1A mới, UBND phường Tân Hồng. Các hạng mục khác đã hoàn thành 50% khối lượng và phấn đầu hoàn thành trong năm 2018 và một số hạng mục sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm 2019.

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.