Bắc Kinh lên tiếng về vụ doanh nhân Trung Quốc bị Anh cáo buộc hoạt động gián điệp

Ngày 17/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) lên tiếng phản bác cáo buộc của Anh đưa ra liên quan đến hoạt động gián điệp của một công dân nước này tại Anh.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Tôi đã nêu rõ lập trường của chúng tôi ngày hôm qua. Cáo buộc về cái gọi là gián điệp Trung Quốc là vô lý. Tôi muốn chỉ ra rằng sự phát triển của mối quan hệ Trung - Anh là phục vụ lợi ích chung của cả hai nước, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Tôi hy vọng rằng Anh sẽ hợp tác với Trung Quốc để tích lũy thêm nhiều yếu tố tích cực và chứng minh tính chất cùng có lợi và ‘cùng thắng’ trong sự hợp tác giữa hai nước".

Trong một tuyên bố khác được công bố trực tuyến, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh rằng, những tiếng nói chống Trung Quốc là của một số ít nghị sĩ Anh - những người không làm gì ngoài việc thể hiện ý kiến méo mó đối với Trung Quốc. Tuyên bố cũng nói rằng: “Những gì mà một số nghị sĩ Anh thực sự là bôi nhọ Trung Quốc, nhắm vào cộng đồng người Hoa tại Anh và phá hoại các cuộc trao đổi nhân sự bình thường giữa Trung Quốc và Anh. Chúng tôi lên án mạnh mẽ điều này”.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi doanh nhân Trung Quốc Yang Tengbo bị phía Anh tình nghi là điệp viên của Trung Quốc - người được cho là đã tạo dựng mối quan hệ gần gũi với Hoàng tử Andrew của Anh. Ông Yang đã bác bỏ những cáo buộc này tại phiên tòa vào ngày 16/12.

Ông Yang, 50 tuổi, được mô tả trong phán quyết tuần trước của Ủy ban Phúc thẩm Di trú Đặc biệt (SIAC) là "người thân tín" của Hoàng tử Andrew. Trong phiên xét xử ngày 12/12, tòa án giữ nguyên phán quyết trước đó cấm ông Yang nhập cảnh vào Anh. Ông cũng đã từ bỏ quyền ẩn danh của mình vào ngày 16/12 để có thể phản bác các cáo buộc.

Trước đó, thông tin về danh tính của ông Yang không được tiết lộ trong quá trình tố tụng của SIAC, đã bị đưa ra khỏi chuyến bay từ Bắc Kinh đến London vào tháng 2/2023 và được thông báo rằng Vương quốc Anh có ý định cấm ông nhập cảnh vào nước này.

Ông Yang, còn được gọi là Chris Yang, được mô tả trong một phiên tòa vào tuần trước là đã đạt được "mức độ tin tưởng bất thường" với em trai của Vua Charles. Ông là đồng sáng lập của Pitch@Palace China, một sáng kiến ​​dành cho các doanh nhân được Hoàng tử Andrew thành lập vào năm 2014 và sau đó mở rộng sang Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin, ông Yang được mời đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 60 của Hoàng tử Andrew vào năm 2020.

Vào tuần trước, Văn phòng của Hoàng tử Andrew cho biết ông đã chấm dứt mối quan hệ với ông Yang sau khi nhận được khuyến nghị từ Chính phủ Anh. Văn phòng của ông thông báo: "Công tước đã gặp cá nhân đó thông qua các kênh chính thức mà không hề thảo luận bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào. Ông không thể bình luận thêm về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia".

Ông Yang bị cáo buộc đã làm việc cho Ban Công tác mặt trận thống nhất Trung Quốc (UFWD). Báo cáo cũng mô tả UFWD có chức năng tác động nhằm đảm bảo rằng các chính trị gia và nhân vật cấp cao ở các quốc gia nước ngoài ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc ít nhất là không chỉ trích, phản bác Trung Quốc.

Mối lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền chính trị và thể chế của Anh đã không ngừng gia tăng tại Westminster trong những năm gần đây. Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội Anh đã công bố báo cáo năm 2023 nêu rõ quan điểm về việc Trung Quốc đang tìm cách nhắm mục tiêu và gây ảnh hưởng đến người dân trong hệ thống chính trị của Vương quốc Anh.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, CNN)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.