Trung Quốc và Ấn Độ sắp đàm phán cấp cao về tranh chấp biên giới

Ngày 16/12, Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành đàm phán cấp cao với Ấn Độ về tranh chấp biên giới vào cuối tuần này - cuộc đàm phán đầu tiên sau 5 năm, báo hiệu khả năng cải thiện quan hệ vốn đang căng thẳng giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Đường Ranh giới thực tế (LAC) ở Đông Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 22/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan hệ hai nước trở nên căng thẳng kể từ vụ đụng độ quân sự chết người năm 2020 ở khu vực biên giới giữa Tây Tạng và vùng Ladakh của Ấn Độ, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Vào tháng 10, New Delhi cho biết đã đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc tuần tra tại các khu vực tranh chấp dọc biên giới chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết trong một thông báo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval vào ngày 18/12 tại Bắc Kinh để thảo luận về "vấn đề biên giới Trung-Ấn".

Cuộc đàm phán sẽ được tổ chức trong khuôn khổ cơ chế đàm phán được thành lập năm 2003 để xử lý vấn đề nhạy cảm này. Theo truyền thông Ấn Độ, cuộc họp tương tự gần đây nhất diễn ra vào tháng 12/2019.

Thỏa thuận tháng 10 được đạt được ngay trước cuộc gặp chính thức hiếm hoi - cũng là lần đầu tiên sau 5 năm - giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga.

Đường biên giới chung dài 3.500 km từ lâu đã là nguồn gây căng thẳng thường xuyên giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.