Ba tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Sài Đồng (Long Biên) có kiến trúc không phù hợp

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 7/11, ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: Ba tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Sài Đồng có kiến trúc không phù hợp với khu đô thị xung quanh.
Ba tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Sài Đồng (Long Biên) có kiến trúc không phù hợp ảnh 1

Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên thông tin về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Lý giải về nguyên nhân bỏ hoang của 3 tòa nhà này, ông Đỗ Huy Chiến cho rằng: Đầu tiên, việc tái định cư trên địa bàn quận Long Biên đều đang thực hiện tái định cư bằng đất, chứ chưa phải tái định cư bằng nhà nên về phía quận không có nhu cầu. Tiếp đó, việc xây dựng tòa nhà tái định cư này là dành cho chính các dự án xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng số 3.

“Tuy chưa trực tiếp vào xem bên trong tòa nhà, nhưng nhìn bên ngoài có thể thấy kiến trúc của 3 tòa nhà này không phù hợp với khu đô thị Sài Đồng. Trách nhiệm về dỡ bỏ 3 tòa nhà này thuộc Công ty xây dựng số 3 và đã báo cáo với UBND thành phố Hà Nội quyết định”, ông Đỗ Huy Chiến cho biết.

Ba tòa nhà tái định cư bỏ hoang tại Sài Đồng (Long Biên) có kiến trúc không phù hợp ảnh 2

Ba tòa nhà bị bỏ hoang. Ảnh: Lê Phú

Được biết, ba tòa nhà tái định cư ở Hà Nội với hơn 150 căn hộ tại khu đô thị mới Sài Đồng (Hà Nội) đang được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng số 3 đề xuất phá bỏ sau 10 năm bỏ hoang. Dự án nhà tái định cư được triển khai từ năm 2001-2006 do Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, dùng để tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng, nằm trong khu đô thị Sài Đồng.

Ba tòa nhà 6 tầng bị bỏ hoang hơn chục năm nay dù nằm trên tuyến phố rộng rãi, vị trí quy hoạch thuận tiện.

XC/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.