Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến giảm hơn một nửa đơn vị hành chính cấp xã 

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy UBND tỉnh đã có báo cáo số về tiến độ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến giảm hơn một nửa đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính từ 77 đơn vị cấp xã hiện nay thành 32 đơn vị hành chính cấp xã và khu vực đặc thù Côn Đảo.

Cụ thể, 3 thành phố gồm: Thành phố Vũng Tàu đề xuất thành lập 5 phường; thành phố Bà Rịa đề xuất thành lập 3 phường; thành phố Phú Mỹ đề xuất thành lập 7 phường. Còn 3 huyện gồm: Châu Đức sẽ thành lập 6 xã; huyện Long Đất thành lập 4 xã; huyện Xuyên Mộc thành lập 7 xã. Riêng huyện Côn Đảo trở thành khu vực đặc thù. Với phương án sắp xếp trên, tỉ lệ giảm số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 58,5%.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy trình nhiều bước. Cụ thể, Đảng ủy UBND tỉnh sẽ trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án trên trước ngày 9/4; hoàn thiện dự thảo trước ngày 15/4 để xin ý kiến Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và trình lại Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Thời gian dự kiến lấy ý kiến nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình về đề án từ ngày 20 - 22/4.

Sau khi lấy ý kiến nhân dân, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ qua một số bước trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến trước ngày 29/4) để trình Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ) trước ngày 1/5.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.