Ưu tiên sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã, phường nhanh, gọn, hiệu quả

Ngày 28/3, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 37 Khóa XIV được tổ chức nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I/2025; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025 và một số nội dung cấp bách khác.
Chú thích ảnh
Chủ tọa Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh: Năm 2025 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức; Đảng bộ, nhân dân Sóc Trăng phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu để hoàn thành Nghị quyết năm 2025; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Lâm Văn Mẫn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tỉnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên.

Đặc biệt, tỉnh sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, sở trường công tác; không ách tắc, chậm trễ công việc chung.

Trong quý II/2025, nhiệm vụ trước mắt của toàn tỉnh là tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã, phường, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện cần thực hiện sao cho nhanh, gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn; tăng cường liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực khoa học kỹ thuật; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với tinh thần khẩn trương, tăng tốc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành tỉnh Sóc Trăng trong quý I/2025  đã đạt được kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ các năm trước. Theo đó, ước giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2025 là 7.050 tỷ đồng, đạt 21,5% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 8,5% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện 30.820 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch, tăng 27,4% so với cùng kỳ…

Các đại biểu đóng góp, thảo luận xoay quanh việc tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian tới; giữ vững an ninh trật tự, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo…

Chú thích ảnh
Trao Cờ thi đua Xuất sắc cho các tổ chức đảng cơ sở.

Dịp này, nhiều tập thể, đảng bộ, chi bộ cơ sở Đảng đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua vì đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác chính trị trong năm 2024, giai đoạn 2020-2025…

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.