Bà Nancy Pelosi thông báo rút khỏi vị trí lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo quyết định rút khỏi vị trí lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện sau khi đảng Cộng hòa có đủ số ghế cần thiết để giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này từ tháng 1/2023.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hạ viện, bà Pelosi tuyên bố “đã đến lúc để một thế hệ mới dẫn dắt đảng Dân chủ” và cho biết bà không có ý định tái tranh cử vị trí lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện trong khóa Quốc hội tiếp theo. Trong bài phát biểu, bà Pelosi đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp và nhìn lại những thành quả lập pháp lớn, đồng thời ca ngợi thành quả của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần trước.

Như vậy, bà Pelosi sẽ chính thức rút khỏi vị trí lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện vào tháng 1/2023 khi toàn thể Hạ viện Mỹ khóa mới sẽ bầu Chủ tịch - vị trí quan trọng thứ ba sau Tổng thống và Phó Tổng thống.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden ca ngợi bà Pelosi trên cương vị Chủ tịch Hạ viện đã có những ảnh hưởng sâu sắc và tích cực. Tuy rời khỏi vị trí lãnh đạo nhưng bà Pelosi sẽ tiếp tục đại diện cho bang California trong Quốc hội, trong khi vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn tới thế hệ lãnh đạo kế tiếp của đảng Dân chủ. 

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Steny Hoyer (bang Maryland) và Hạ nghị sĩ Jim Clyburn  (bang Nam Carolina) - hai nhân vật then chốt trong đảng Dân chủ chỉ sau bà Pelosi, dự kiến cũng thông báo việc không ứng cử cho vị trí  lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ. Vị trí kế nhiệm bà Pelosi được cho là sẽ thuộc về Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, 52 tuổi (bang New York). Các ứng cử viên khác cho vị trí này là bà Katherine Clark (bang Massachusetts) và Peter Aguilar ( bang California). Các nghị sĩ Dân chủ sẽ bầu lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ khóa mới vào ngày 30/11. 

Ngày 16/11, truyền thông Mỹ đưa tin đảng Cộng hòa đã giành đủ 218/435 ghế - ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện, đồng nghĩa với việc đảng này sẽ nắm ghế Chủ tịch Hạ viện. Nghị sĩ Kevin McCarthy, 57 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 15/11. Ông McCarthy đại diện bang California và là thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ năm 2014. Với vị trí này, ông McCarthy có thể sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thay bà Nancy Pelosi của đảng Dân chủ. 

Bà Pelosi, 82 tuổi, là vị Chủ tịch Hạ viện nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Bà đã nắm giữ cương vị này trong hai nhiệm kỳ không liên tục từ 2007 - 2011 và từ 2019 đến nay. Tuần trước, bà Pelosi cũng chia sẻ các quyết định trong tương lai có thể chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công bằng búa nhằm vào chồng bà - ông Paul Pelosi -khiến ông bị thương nặng.

Kiều Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.