Axios: Nhà Trắng chuẩn bị cho khả năng đàm phán giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên

Theo nguồn tin của Axios, đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một chiến lược mới đối với Triều Tiên, có thể theo hướng tái khởi động các hoạt động ngoại giao tương tự như trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom tại Khu phi quân sự (DMZ) chiều 30/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Axios của Mỹ cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bao gồm tại Singapore năm 2018, Hà Nội năm 2019 và khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên vào giữa năm 2019.

Ông Trump là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Triều Tiên.

Axios đưa tin hôm Chủ nhật (27/4) rằng ông Trump đã nói với đội ngũ của mình rằng ông muốn tái kết nối với ông Kim, có thể là một cuộc gặp mặt trực tiếp.

Một quan chức cấp cao giấu tên cho biết: “Chính quyền (Trump) đang tổ chức các cuộc họp liên cơ quan để tìm hiểu tình hình hiện tại của Triều Tiên. Nhiều điều đã thay đổi trong bốn năm qua. Chúng tôi đang đánh giá, phán đoán và thảo luận về các khả năng, bao gồm khả năng tái khởi động đàm phán”.

Tuy nhiên, theo Axios, hiện tại, sáng kiến này không nằm trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng và mới đang trong giai đoạn tham khảo ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài, bao gồm các cựu quan chức và các viện nghiên cứu.

Axios nhận định rằng hiện nay, Washington có ít đòn bẩy hơn đối với Bình Nhưỡng so với cuối những năm 2010, do Triều Tiên đã tăng cường năng lực quân sự, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Liên bang Nga.

Năm ngoái, Triều Tiên và Liên bang Nga đã ký hiệp ước song phương, bao gồm các điều khoản phòng thủ lẫn nhau. Ngay sau đó, Ukraine đã mở một cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Liên abng Nga nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán với Moskva (Moscow) trong tương lai.

Theo thông tin từ Moskva, quân đội Triều Tiên đã được triển khai tới lãnh thổ Liên bang Nga để hỗ trợ Moskva đẩy lùi các lực lượng Ukraine, dẫn đến việc khu vực này được “giải phóng hoàn toàn” vào tuần trước.

Cuối tuần qua, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ghi nhận đóng góp của quân đội Triều Tiên, ca ngợi lòng dũng cảm của họ và gọi họ là “những người anh em đồng chí”.

Tiếp đó, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 28/4, ông Putin đã gửi lời cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã triển khai quân đội để hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến với Ukraine.

Tổng thống Putin cũng cho biết "mối quan hệ hữu nghị, láng giềng và hợp tác bền chặt giữa hai nước, được tôi luyện trên chiến trường, sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng trên mọi phương diện".

Ông Putin nhấn mạnh việc huy động quân đội Triều Tiên tham gia cuộc chiến đấu chống lại Ukraine là hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. 

Tổng thống Liên bang Nga cũng tuyên bố rằng việc triển khai quân đội là phù hợp với Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện mà Moskva và Bình Nhưỡng đã ký vào tháng 6 năm ngoái tại Bình Nhưỡng. Điều 4 của thỏa thuận nêu rõ rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự vào một trong các bên tham gia thỏa thuận, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác thông qua mọi biện pháp có thể.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/4 đã cáo buộc Triều Tiên và các nước thứ ba khác đã kéo dài xung đột Nga-Ukraine và phải chịu trách nhiệm liên quan.

"Chúng tôi tiếp tục quan ngại về sự can dự trực tiếp của Triều Tiên vào cuộc chiến. Việc Triều Tiên triển khai quân tới Nga và bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Nga cho Triều Tiên đều phải chấm dứt", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy tiếp tục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha thêm 15 ngày

Italy quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Rome cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào TP Ceuta, Tây Ban Nha.

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Qatar cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ.

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Pháp thu nhỏ đội hình xe tăng để đối phó UAV

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chia nhỏ các trung đội thiết giáp thành những nhóm nhỏ hơn nhằm tăng khả năng hoạt động kín đáo và hạn chế việc tạo ra các mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường vốn bị chi phối bởi thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo về AI sáu lần trong một ngày

Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump liên tiếp bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng những lo ngại về công nghệ này là “trò lừa đảo”, đồng thời khẳng định Mỹ cần ưu tiên duy trì lợi thế trước Trung Quốc và những lợi ích kinh tế do AI mang lại.