Australia-Mỹ-Trung lần đầu tập trận chung

Đây là cuộc diễn tập ba bên đầu tiên trong loại hình này và được coi là một mốc lịch sử trong hợp tác quốc phòng giữa Australia, Mỹ và Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, quân đội Australia, Mỹ và Trung Quốc ngày 7/10 đã bắt đầu cuộc diễn tập trên bộ mang tên Kowari 14 tại Darwin, thuộc Vùng lãnh thổ Bắc Australia (NT). Đây là cuộc diễn tập ba bên đầu tiên trong loại hình này và được coi là một mốc lịch sử trong hợp tác quốc phòng giữa Australia, Mỹ và Trung Quốc.

Australia-Mỹ-Trung lần đầu tập trận chung ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tham gia tập trận có 10 binh sĩ đến từ quân đội Australia, 10 binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), 5 binh sĩ từ Hải quân Mỹ cùng với hơn 100 quân nhân khác có vai trò hỗ trợ hậu cần và liên lạc.

Cuộc diễn tập Kowari 14 sẽ giúp quân đội ba nước Australia, Mỹ và Trung Quốc rèn luyện khả năng sống sót ở vùng rừng sâu và kỹ năng phối hợp cần thiết để thành công. Lực lượng tham gia diễn tập sẽ được tập huấn các nguyên tắc, thủ tục, công nghệ và trang thiết bị cơ bản để có thể tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt, với sự hỗ trợ của Norforce - trung đoàn dự bị NT thuộc Quân đội Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston đánh giá cuộc diễn tập Kowari 14 cho thấy thiện chí của Australia, Mỹ và Trung Quốc trong việc cùng phối hợp theo các cách thiết thực. Dự kiến cuộc diễn tập kéo dài tới ngày 25/10.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.