Australia lần đầu tiên đưa ra 'báo động đỏ' đối với du lịch 

Ngày 18/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố các lệnh hạn chế mới nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động du lịch, các sự kiện và đời sống của người dân, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trước công chúng, ông Morrison tuyên bố nâng cảnh báo du lịch đối với người dân Australia lên cấp độ 4 - mức cao nhất, theo đó yêu cầu người dân không ra nước ngoài vào thời điểm này. Thủ tướng Morrison nhấn mạnh đây là lần đầu tiên “báo động đỏ” về du lịch được công bố trong lịch sử Australia.

Chú thích ảnh
 Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông cũng kêu gọi các công dân Australia đang ở nước ngoài, nếu muốn về nước, cần về càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-19 gây bệnh COVID-19 ở nước ngoài và chính phủ sẽ không thể kịp thời bảo hộ công dân trong điều kiện dịch bệnh đang lan rộng như hiện nay.

Thủ tướng Morrison cũng công bố quyết định mới cấm các cuộc tụ họp trong nhà với số lượng 100 người trở lên "nếu không cần thiết". Trước đó, Australia đã ban hành lệnh cấm tổ chức các sự kiện ngoài trời có quy mô trên 500 người tham gia. 

Thủ tướng Morrison dự báo đại dịch COVID-19 có thể kéo dài ít nhất 6 tháng, nhấn mạnh đây là "sự kiện 100 năm mới xảy ra một lần" và Australia chưa từng chứng kiến sự kiện nào như vậy kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Tuy nhiên, ông cho biết Australia sẽ không phong tỏa các cơ sở thiết yếu, các trường học sẽ duy trì mở cửa theo tư vấn của giới chức y tế, mọi hoạt động đi lại trong phạm vi quốc gia được duy trì. Ngoài ra, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi sẽ giới hạn số lượng khách đến thăm tối đa 2 người/ngày. 

Tính đến sáng 18/3, Australia ghi nhận hơn 450 trường hợp nhiễm virus SARS- CoV-19, với 5 ca tử vong và gần 50% số ca nhiễm được ghi nhận ở bang New South Wales đông dân nhất nước này.

Lệnh cấm người dân Australia ra nước ngoài được đưa ra trong bối cảnh hai hãng hàng không lớn của nước này đã cắt giảm đáng kể dịch vụ bay. Trong đó, hãng hàng không Virgin Australia ngày 18/3 công bố ngừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ ngày 30/3 cho đến hết ngày14/6 tới, đồng thời giảm 50% công suất khai thác các chuyến bay nội địa trong cùng thời gian trên. Trước đó, hãng hàng không lớn nhất Australia, Qantas Airways cũng thông báo cắt giảm gần 90% các chuyến bay quốc tế và 60% chuyến bay nội địa, cùng một loạt biện pháp nhằm giảm chi phí hoạt động.  

Chính phủ Australia ngày 18/3 đã công bố gói cứu trợ trị giá 715 triệu AUD (tương đương 490,5 triệu USD) để giúp ngành hàng không nước này đối phó với cơn khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Gói cứu trợ bao gồm một loạt biện pháp miễn thuế tiêu thụ nhiên liệu hàng không, phí dịch vụ hàng không nội địa và phí an ninh hàng không trong và ngoài nước.

Tương tự, Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua gói cứu trợ do Bộ Giao thông nước này đề xuất cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó có biện pháp giảm 50% phí đỗ và hạ cánh cho tất cả các hãng hàng không trong và ngoài nước từ ngày 1/4 - 31/12.  

Theo Cơ quan quản lý cảng hàng không Thái Lan (AOT), số lượt khách tại 6 sân bay thuộc diện quản lý của cơ quan này tháng 2 vừa qua đã giảm 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 1/3 - 16/3, số hành khách trung bình giảm 49%, thậm chí một số ngày giảm tới 60%.

Diệu Linh  -Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.