Australia điều chỉnh kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân để tiết kiệm chi phí quốc phòng

Chính phủ Australia ngày 31/5 thông báo việc điều chỉnh kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ chương trình hợp tác an ninh ba bên AUKUS (gồm Mỹ, Anh và Australia) sẽ giúp tiết kiệm chi phí quốc phòng và đơn giản hóa công tác huấn luyện, vận hành lực lượng tàu ngầm.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, Canberra quyết định không mua tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đóng mới của Mỹ như kế hoạch ban đầu, mà chuyển sang tiếp nhận ba tàu ngầm đã qua sử dụng đang trong biên chế Hải quân Mỹ.

Theo ông Marles, việc lựa chọn toàn bộ tàu ngầm “đang hoạt động” thay vì kết hợp giữa tàu mới và tàu cũ sẽ giúp giảm độ phức tạp trong đào tạo thủy thủ đoàn, qua đó tiết kiệm chi phí vận hành trong dài hạn, vẫn đảm bảo các mục tiêu cốt lõi của chương trình AUKUS.

Tuy nhiên, ông khẳng định, quyết định điều chỉnh này không làm thay đổi bản chất hay khung thỏa thuận AUKUS, cũng như không tạo ra thay đổi cơ bản đối với tổng chi phí của chương trình, hiện được ước tính ít nhất 370 tỷ AUD (265,87 tỷ USD).

Ông Marles cho biết, Australia vẫn có thể tiếp nhận tối đa 5 tàu ngầm lớp Virginia theo thỏa thuận đã thống nhất với Mỹ, nhưng hiện ưu tiên tập trung phát triển năng lực đóng tàu ngầm trong nước nhằm đảm bảo mục tiêu dài hạn của chương trình.

Theo lộ trình, tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên của Mỹ dự kiến được bàn giao cho Australia vào năm 2032, với các tàu tiếp theo được chuyển giao theo chu kỳ khoảng 4 năm, trước khi dòng tàu ngầm thế hệ mới SSN-AUKUS do Australia tự đóng đi vào hoạt động từ năm 2042.

Trong thời gian chờ đợi, Australia đang triển khai kế hoạch kéo dài thời gian sử dụng thêm 10 năm đối với 6 tàu ngầm lớp Collins do nước này tự đóng tại Adelaide, nhằm duy trì năng lực tác chiến dưới nước.

Diệu Linh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.