ASEAN cần đoàn kết sau phán quyết PCA về Biển Đông

Thediplomat.com nhấn mạnh Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 49 sẽ tạo áp lực cho các quốc gia ASEAN có quan điểm không đồng thuận về vấn đề Biển Đông trước sức ép của Trung Quốc.
ASEAN cần đoàn kết sau phán quyết PCA về Biển Đông ảnh 1

PCA dự kiến ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông ngày 12/7.

Ngày 21/7, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 49 sẽ được tổ chức tại Lào. Hội nghị lần này diễn ra sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc vào ngày 12/7. Như vậy, ASEAN sẽ nói gì?

Theo trang mạng Thediplomat.com, đối với chính phủ của Tổng thống Philippines mãn nhiệm Bennigo Aquino III, ngày PCA đưa ra phán quyết này là muộn. Tuy nhiên, đối với tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, phán quyết của PCA sẽ mang đến thử thách đối ngoại nan giải và buộc ông phải bộc lộ rõ chính sách đối ngoại của quốc gia Đông Nam Á này.

Diplomat nhấn mạnh, AMM lần thứ 49 sẽ tạo áp lực cho các quốc gia ASEAN có quan điểm không đồng thuận về vấn đề Biển Đông trước sức ép của Trung Quốc. Chính phủ của ông Duterte không những phải lo đối phó với sự chỉ trích của Trung Quốc mà còn cần phải đảm bảo rằng ASEAN cùng nhau đoàn kết.

Trang mạng này cho rằng, mặc dù các thành viên có quan điểm khác nhau về vấn đề Biển Đông, nhưng ASEAN cần phải đoàn kết sau khi PCA đưa ra phán quyết để duy trì vai trò trung tâm trong việc thực thi luật pháp quốc tế. Theo báo này, các chuyên gia phân tích cho rằng ASEAN có thể lựa chọn phản ứng nhẹ nhàng, không quá bận tâm với phán quyết của PCA vì tân Tổng thống Duterte đã bóng gió cho rằng Biển Đông có thể chỉ là một vấn đề nhỏ trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Philippines, không giống như chính quyền Aquino trước kia. Ngoại trưởng Philippines Pefecto Yasay khuyến cáo, Philippines nên mở đối thoại song phương về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ASEAN có thể ra thông cáo ủng hộ mạnh mẽ đối với phán quyết hợp pháp của PCA, đồng thời nhắc lại những ngôn từ cứng rắn về Biển Đông được nêu ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Sunnylands, California (Mỹ) từ 15-16/2 vừa qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.