Armenia mở rộng hợp tác với EU qua loạt hội nghị cấp cao

Trong hai ngày 4–5/5, tại thủ đô Yerevan của Armenia, đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Armenia - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ nhất, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 8.

Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ được mời tham dự sự kiện.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông cáo báo chí của Chính phủ Armenia cho biết nhiều nhà lãnh đạo cấp cao đã đến Yerevan, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Tham dự hội nghị về phía EU có Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ngoài ra còn có Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas, Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu Alain Berset và Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Feridun Sinirlioglu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz không tham dự sự kiện lần này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng có mặt tại Yerevan để tham dự hội nghị.

Theo EU, sự kiện nhằm tái khẳng định “cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, khả năng phục hồi và chương trình cải cách của Armenia”. Hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, kết nối và an ninh, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu như tình hình Ukraine và Trung Đông.

Kết quả quan trọng được kỳ vọng tại hội nghị là việc khởi động Quan hệ đối tác kết nối EU - Armenia, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực vận tải, năng lượng, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân. EU cũng dự kiến công bố các biện pháp tăng cường đầu tư vào Armenia, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh, trong đó có việc thành lập Phái bộ Đối tác EU tại quốc gia này.

Ngoài ra, một thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) cùng Bộ Nội vụ Armenia dự kiến cũng sẽ được ký kết sơ bộ.

Song song với hội nghị Armenia - EU, Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) cũng diễn ra tại Yerevan, do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đồng chủ trì. Diễn đàn tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác, củng cố khả năng phục hồi dân chủ, phát triển kết nối và đảm bảo an ninh kinh tế - năng lượng tại châu Âu.

Nhân dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Armenia từ ngày 3-5/5.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.