APEC 2017: Thiết bị di động và công cụ số mang lại cơ hội mới cho doanh nghiệp

Thiết bị di động và các công cụ số có tiềm năng rất lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội làm ăn mới.

Đó là khẳng định của ông John Karr, Giám đốc cấp cao về các chương trình truyền thông kỹ thuật số và công nghệ của Quỹ châu Á (Asia Foundation) trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề Cuộc thi phát triển phần mềm APEC (APEC App Challenge) ngày 18/5, tại Hà Nội.

Ông John nói: “Công nghệ thông tin vô cùng quan trọng, khi mà bạn nhìn lại sự thay đổi trong vòng 10 năm qua ở châu Á, một lượng lớn người dân đều sở hữu điện thoại thông minh và kết nối với Internet. Trước kia, bạn cần một khoản tiền lớn để làm điều tương tự. Ngày nay, chỉ với chi phí rẻ hơn, bạn có thể kết nối với toàn thế giới qua Internet”.

Trong vòng 24 giờ, các nhà thiết kế phần mềm và website từ 9 nền kinh tế thành viên APEC sẽ lập trình để phát triển và hoàn thiện một ứng dụng miễn phí trên điện thoại di động hoặc web nhằm giải quyết một thách thức dai dẳng của khu vực: Làm thế nào để có nhiều hơn các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) xuất khẩu được sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài ?

Bình luận về chủ đề của cuộc thi này, ông John cho rằng: “Nội dung của APEC App Challenge đặc biệt quan trọng đối với khu vực châu Á–Thái Bình Dương, nơi mà các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp và thu hút tới 2/3 lực lượng lao động của khu vực”.

Theo ông John, cuộc thi hướng tới việc nêu bật cách thức mà Internet di động có thể hỗ trợ các MSME phát triển nhằm tiếp cận khách hàng thực tế và thuận tiện hơn; giúp các doanh nghiệp theo đuổi những cơ hội kinh doanh mới.

Về phần mình, ông Yohan Totting, Trưởng nhóm lập trình Quỹ châu Á, thành viên Ban Tổ chức, cho hay: “Chúng tôi mang tới Việt Nam những nhà lập trình viên từ khắp nơi trong khu vực để cùng tranh tài xây dựng phần mềm web và di động. Các lập trình viên này được tuyển chọn qua các cuộc thi Hackathon khu vực mà chúng tôi từng tổ chức hoặc qua đề cử".

"Các lập trình viên bắt đầu tham gia chuẩn bị cho sản phẩm của họ từ một tháng trước và họ tới đây để hoàn thiện sản phẩm và để giám khảo chấm điểm. Họ sẽ làm việc ở đây 24 giờ cùng với đội hỗ trợ của chúng tôi. Sẽ có một vài nhà kinh tế ở đây để giúp họ hiểu được lợi ích về mặt kinh tế mà sản phẩm của họ mang lại”, ông Yohan Totting nói.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, Bộ Công Thương, nhấn mạnh mặc dù Internet đã giúp giảm đáng kể chi phí xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển, nhưng các doanh nghiệp trong khu vực vẫn đang phải đối mặt với một loạt các thách thức. Việc tìm kiếm lợi nhuận từ thương mại quốc tế vẫn còn khó khăn.

Ban Tổ chức hy vọng những ý tưởng đến từ các nhà thiết kế trẻ tham dự APEC App Challenge sẽ cổ vũ các nhà lãnh đạo APEC tìm hiểu cách áp dụng công nghệ để giải quyết một số vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải trên thực tế khi muốn mở rộng kinh doanh. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng lợi thế, cơ hội để tìm khách hàng.

Đỗ Huyền-Đào Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.