Doanh nghiệp Nga xúc tiến cơ hội làm ăn tại Việt Nam

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga, trong khuôn khổ dự án hợp tác công nghệ “Nga - Việt Nam: nền kinh tế mới”, lãnh đạo các công ty công nghệ cao Liên bang Nga đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga, trong khuôn khổ dự án hợp tác công nghệ “Nga - Việt Nam: nền kinh tế mới”, từ ngày 20/10 - ngày 24/10/2014, lãnh đạo các công ty công nghệ cao Liên bang Nga đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong suốt chuyến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội Việt Nam, các bộ Khoa học và Công nghệ; Công an; Xây dựng; Giao thông Vận tải và Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB), các doanh nghiệp Nga đã giới thiệu về lĩnh vực, quy mô hoạt động, cơ chế đầu tư, mong muốn hợp tác, chuyển giao công nghệ và bày tỏ sự quan tâm đến cơ chế hợp tác, các dịch vụ tài chính- ngân hàng khi tham gia và hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Để giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ tài chính - ngân hàng, tại buổi làm việc với VRB, Tổng Giám đốc Đoàn Minh Tiến đã khẳng định: với vai trò cầu nối về hợp tác kinh tết hương mại và đầu tư cùng nền tảng công nghệ hiện đại, sản phẩm đa dạng và ưu thế về mạng lưới rộng khắp của VRB và hai ngân hàng mẹ là BIDV và VTB, VRB có đủ điều kiện và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Nga về các dịch vụ tài chính – ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán, bảo lãnh trong bối cảnh cấm vận hiện nay.

Chuyến thăm và làm việc kết thúc tốt đẹp, theo đó đại diện các doanh nghiệp LB Nga đánh giá cao tiềm năng hợp tác tại Việt Nam và tin tưởng rằng sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam sẽ là cầu nối tích cực để thúc đẩy việc hợp tác giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tới.

PV

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.