Thiết bị di động - "cánh tay phải" của người Mỹ trong mùa mua sắm

Các thiết bị di động đang trở thành phương tiện chủ yếu để người Mỹ tận hưởng các ưu đãi trong mùa mua sắm cuối năm.

Theo thống kê của Adobe Digital Insights, đợt giảm giá Lễ Tạ ơn kéo dài 4 ngày qua ghi nhận mức doanh thu bán hàng trực tuyến lên tới 36,5 tỷ USD, tăng 7% so với năm ngoái. Đáng chú là hơn 30% trong số đó đến từ các thiết bị di động.

Thiết bị di động - "cánh tay phải" của người Mỹ trong mùa mua sắm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Adobe, "Black Friday" đã lập kỷ lục mới khi lần đầu tiên cán mốc doanh thu 3 tỷ USD (3,34 tỷ USD), trong đó mua sắm qua thiết bị di động lên tới 1 tỷ USD. Trong ngày Lễ Tạ Ơn (24/11), doanh số bán hàng trực tuyến đạt 1,93 tỷ USD và 40% trong đó là mua sắm qua điện thoại thông minh (smartphone) hoặc máy tính bảng (tương đương 771 triệu USD). Dự đoán doanh thu trực tuyến trong ngày "Cyber Monday" - ngày Thứ Hai sau "Black Friday" - có thể lên tới 3,36 tỷ USD, và thiết bị di động đóng góp tới 38%.
Công ty thanh toán trực tuyến PayPal báo cáo "tăng trưởng ở mức 2 con số về khối lượng thanh toán" trên các thiết bị di động trong 8 giờ đầu tiên của "Cyber Monday", nhận định đây là sự thay đổi trong bản chất hoạt động mua sắm của người dân". Công ty nghiên cứu eMarketer, trong khi đó, cho rằng nguyên nhân dẫn tới xu hướng trên là do người tiêu dùng hiện được trang bị các smartphone lớn hơn với cấu hình mạnh hơn, hỗ trợ hoạt động xem và mua hàng trực tuyến dễ dàng.
Theo một khảo sát khác, tính đến ngày 28/11, mua sắm qua điện thoại thông minh gấp 2 lần trên máy tính bảng, lần lượt là 27% và 13%.
Ngày "Black Friday" 25/11 và trước đó một ngày là Lễ Tạ ơn được coi là thời điểm mở màn cho mùa mua sắm và nghỉ lễ lớn nhất trong năm tại Mỹ. Ngày Thứ Hai đầu tiên sau ngày "Black Friday" được gọi là "Cyber Monday", ngày khởi động cho mùa mua sắm trên mạng giữa dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Mua mua sắm từ tháng 11 đến tháng 12 thường rất quan trọng, có thể chiếm đến 40% doanh số bán hàng cả năm của các hãng bán lẻ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.