Xuân về trên những công trình trọng điểm ở Sơn La

Những ngày này, trên nhiều công trình xây dựng trọng điểm của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, không khí thi đua lao động đang hết sức sôi nổi.

Không kể ngày đêm, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài tăng ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, góp phần vào sự thay đổi diện mạo cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh miền núi Tây Bắc này.

Thời gian qua, thành phố Sơn La thu hút nhiều nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị như: tuyến đường tránh thành phố Sơn La; Quảng trường Tây Bắc; Kè suối Nặm La... với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2 và hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 1. 

Chú thích ảnh
Dự án kè suối Nặm La giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Công trình kè suối Nậm La có vai trò đảm bảo thoát lũ, tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo diện mạo mới cho thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Một khu đô thị đang được triển khai xây dựng, tạo diện mạo mới cho thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyến đường tránh Thành phố Sơn La dự kiến sẽ thông xe vào tháng 9/2022. Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN
Chú thích ảnh
Dự án kè suối Nặm La giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Phương tiện, máy móc đang thi công trên tuyến đường tránh Thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức (TTXVN)
Xuân về trên những mái ấm biên cương
Xuân về trên những mái ấm biên cương

Tết đến, Xuân về là dịp người dân sum vầy bên gia đình trong những ngôi nhà ấm áp tình thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN