Siêu trăng cuối cùng của năm 2020

Siêu trăng tháng 5 với tên gọi lãng mạn là "siêu trăng hoa", là siêu trăng cuối cùng của năm 2020, theo công bố của NASA.

Siêu trăng là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nằm ở vị trí gần Trái đất nhất trong quỹ đạo hình elip, dẫn tới việc mặt trăng trông to và sáng hơn thường lệ. Thời điểm xuất hiện siêu trăng vào tối 7/5/2020 theo giờ Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Siêu trăng rực sáng trên bầu trời.
Chú thích ảnh
Siêu trăng rực sáng và to hơn bình thường (Ảnh chụp lúc 19 giờ tại Hà Nội).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 (Ảnh chụp lúc 19 giờ tại Hà Nội).
Chú thích ảnh
Siêu trăng rực sáng và to hơn bình thường (Ảnh chụp lúc 19 giờ tại Hà Nội).
Minh Đức (TTXVN)
Cơ hội ngắm 'siêu trăng' cuối cùng trong năm 2020
Cơ hội ngắm 'siêu trăng' cuối cùng trong năm 2020

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), người yêu thiên văn trên thế giới và tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng đợt siêu trăng cuối cùng của năm 2020 vào ngày 7/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN