Ngắm linh vật rồng uốn lượn tại đường hoa Tết Nguyễn Huệ

Sáng 7/2 (ngày 28 Tết), rất đông người dân và du khách đã đến đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chụp ảnh kỉ niệm và chờ đến giờ đường hoa mở cửa vào tham quan. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy linh vật rồng khổng lồ uốn lượn trên bầu trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chú thích ảnh
Đường hoa năm thứ 21 mang chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" dài khoảng 700 m nằm trọn trên đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

    

 

Chú thích ảnh
Điểm nhấn của đường hoa Tết 2024 là cặp linh vật rồng ở đầu đường Nguyễn Huệ, đoạn gần UBND TP Hồ Chí Minh. Đôi rồng mang tên gọi "Lưỡng long triều liên" đã hoàn thiện, uốn lượn đan xen nhau, đối xứng trên đường hoa, tạo điểm nhấn cho khách tham quan. Hai con rồng này có thể di chuyển đầu qua lại với hiệu ứng âm thanh khá sống động. 
Chú thích ảnh
Linh vật rồng trên Đường hoa 2024 tại đại cảnh cổng chào (giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi)
và cổng kết (giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng) được lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Tết lớn nhất. Linh vật rồng này vượt qua linh vật năm Nhâm Thìn 2012 và linh vật hổ sỏi Nhâm Dần 2022. 
Chú thích ảnh
Linh vật rồng trên Đường hoa cũng nổi bật về tính thân thiện môi trường khi hơn 90% vật
liệu chế tác là thép tạo hình và hệ thống mành quạt nan bao phủ toàn thân giả vẩy (linh vật
cổng chào) hoặc hệ thống đèn led khắp thân tạo hiệu ứng (rồng cổng kết).
Chú thích ảnh
Người dân đi ngang qua đường Nguyễn Huệ, Quận 1 cũng tranh thủ dừng lại chụp ảnh linh vật rồng ngay khu vực cổng chào của đường hoa. 
Chú thích ảnh
Vào sâu bên trong đường hoa Tết, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh hai con rồng uốn lượn đan xen vào nhau trên bầu trời rất bắt mắt. 
Chú thích ảnh
Đường hoa Tết Nguyễn Huệ vẫn đang có rào chắn và đúng 19 giờ 7/2, đường hoa mới khai mạc mở cửa cho du khách, người dân vào tham quan. 
Chú thích ảnh
Ban tổ chức còn thiết kế một cặp mắt rồng để làm phông nền ấn tượng cho người dân lưu lại những bức ảnh kỷ niệm với các linh vật của đường hoa. 
Chú thích ảnh
Bên trong đường hoa còn có các khu vực tiểu cảnh tái hiện hình ảnh những quả trứng. 
Chú thích ảnh
Linh vật rồng còn xuất hiện ở đại cảnh “Thuyền hoa xuân”.
Chú thích ảnh
Trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2024, lần đầu tiên Ban tổ chức phác thảo thiết kế riêng cho Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố.
Chú thích ảnh
Các tiểu cảnh bên trong đường hoa Tết đã hoàn thiện chờ du khách vào tham quan. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh linh vật rồng tại khu vực cổng kết có tên “Nhất Đại Thăng Long”.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tranh thủ check-in với rồng "Nhất Đại Thăng Long" từ bên ngoài và chờ đến giờ khai mạc tối 7/2.
Chú thích ảnh
Điểm nhấn giữa đường hoa thu hút sự quan tâm của nhiều người là cây "Bồ đề vĩ đại cát tường" được mạ vàng 24K, cao 3,6m, nặng 1.168 kg.
Chú thích ảnh
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người
dân thành phố và du khách từ 19 giờ 00 ngày 7/2  đến 21 giờ ngày 14/2. 

     

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết - Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa
TP Hồ Chí Minh: Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa

Chiều 6/2, việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đón khách tham quan, thưởng ngoạn từ tối 28 Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN