Hơn 50 mô hình đèn khổng lồ rực sáng phố phường Thành Tuyên

Những ngày qua, không khí lễ hội Trung thu đã rộn ràng trên các tuyến phố trung tâm phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, với hơn 50 mô hình đèn khổng lồ đủ hình thù loài vật, nhân vật cổ tích và hiện đại.

Sau hơn 20 năm phát triển, Lễ hội Thành Tuyên đã vượt khỏi quy mô địa phương để trở thành sự kiện văn hóa du lịch tầm cỡ quốc gia, lập nhiều kỷ lục Guinness như “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”. Đặc biệt, năm 2024, lễ hội chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khẳng định giá trị thương hiệu riêng.

Để tiếp tục phát huy những giá trị riêng có, trong tháng 9/2025, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh hoạt động trình diễn đèn Trung thu trên đường phố, đồng thời tăng cường công tác quản lý.

Thay vì tổ chức hàng ngày như trước, hoạt động rước đèn giờ đây chỉ diễn ra vào tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Các mô hình chỉ được di chuyển theo lộ trình thống nhất tại các tuyến phố trung tâm, đi một làn, theo đúng chiều và không dừng đỗ trên đường.

Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và không ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người dân. UBND các xã, phường đã ký cam kết với các tổ dân phố về việc tuân thủ quy định, yêu cầu tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn mô hình trước khi lưu thông.

Năm 2025, lễ hội bước sang trang mới khi Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập, mở rộng không gian tổ chức. Đêm hội diễn ra tối 4/10 (13/8 âm lịch), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang) và Quảng trường 26/3 (Hà Giang), với chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”, được dàn dựng công phu, truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh.

Chú thích ảnh
Các tuyến phố trung tâm phường Minh Xuân rực rỡ sắc màu mô hình đèn Trung thu khổng lồ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô hình rồng vui nhộn trong lễ hội, thu hút sự chú ý của du khách nhỏ tuổi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mô hình đèn hiện đại lấy cảm hứng từ nhân vật Thánh Gióng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian đêm hội rực sáng với hàng chục mô hình đèn nhiều màu sắc.
Chú thích ảnh
Mô hình đèn cá chép chơi trăng - biểu tượng quen thuộc của Lễ hội Thành Tuyên.
Chú thích ảnh
Mô hình đèn hiện đại lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình quốc tế.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên” được dàn dựng công phu.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ háo hức chờ đón lễ hội lớn nhất trong năm tại Tuyên Quang.
Chú thích ảnh
Đoàn diễu diễn chuẩn bị di chuyển qua các tuyến phố trung tâm thành phố.
Chú thích ảnh
Du khách thích thú bên những chiếc đèn khổng lồ lung linh.
Chú thích ảnh
Cả khu phố náo nhiệt khi mô hình đèn khổng lồ diễu hành qua.
Chú thích ảnh
Lễ hội Thành Tuyên trở thành điểm hẹn văn hóa du lịch hấp dẫn của vùng Đông Bắc.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hải Phòng: Lễ Khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc

Hải Phòng: Lễ Khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc

Tối 26/9/2026, tức 16/8 âm lịch, ngay sau Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026, khoảng 22 giờ, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc. Đây là một nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa Thu hằng năm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân khi về với đền Kiếp Bạc. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 3 vạn ấn để phát cho nhân dân, du khách.

Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Tối 26/9/2026, tức 16/8 âm lịch, Thành ủy – Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026; công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Sân khấu lửa tạo điểm nhấn trong cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

Kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh bằng xiếc và 3D Mapping

Vẫn là câu chuyện quen thuộc về cuộc thi tài kén rể của Vua Hùng, nhưng “Sơn Thần Thủy Quái” mang đến một cách tiếp cận mới khi đưa truyền thuyết dân gian vào không gian xiếc sân khấu hiện đại, kết hợp 3D Mapping, công nghệ sân khấu nước và các hiệu ứng thị giác.