Đường phố Hà Nội đông đúc ngày đầu tuần sau lệnh siết chặt giấy đi đường

Sáng 9/8, ngay sau lệnh siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường của TP Hà Nội, tại các chốt kiểm soát COVID-19, đã có một số trường hợp bị xử phạt vì không mang đủ các loại giấy tờ và ra đường không có lý do chính đáng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại một số chốt kiểm soát COVID-19 đặt tại cửa ngõ Thủ đô, dẫn vào trung tâm thành phố Hà Nội buổi sáng 9/8:

Chú thích ảnh
Người dân Hà Nội qua các chốt kiểm soát COVID-19 trong buổi sáng ngày 9/8.

Tại các chốt chặn, lực lượng công an phường, được sự hỗ trợ của dân quân, tổ dân phố vừa tiến hành phân làn giao thông, vừa kiểm tra kỹ giấy tờ của người tham gia giao thông. Một cán bộ tại chốt kiểm soát cho biết, lưu lượng người dân tham gia giao thông sáng nay vẫn rất đông dù Thành phố đã siết chặt giấy đi đường. Trong khi đó, lực lượng tại các chốt kiểm soát của phường mỏng nên việc kiểm tra mất nhiều thời gian hơn.

Để đảm bảo chốt hoạt động thông suốt, các cán bộ chiến sĩ Công an phường, các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ đã được huy động. 

Theo lực lượng công an, do thông báo của Thành phố được ban hành trong buổi tối ngày cuối tuần nên một số cán bộ, công chức, viên chức không kịp xin cấp văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Do đó, sáng 9/8, lực lượng chức năng chỉ kiểm soát giấy đi đường và giấy tờ tuỳ thân. Bắt đầu từ trưa nay, đơn vị sẽ kiểm soát chặt chẽ cả lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của mỗi người đi đường.

Chú thích ảnh
Người dân xuất trình Giấy đi đường tại chốt kiểm soát phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình).
Chú thích ảnh
Nhiều người chưa kịp chuẩn bị đủ các giấy tờ theo quy định mới.
Chú thích ảnh
Vào lúc 7 giờ 40 phút sáng 9/8, tại chốt kiểm soát phường Ngọc Khánh đã có hiện tượng ùn ứ, có nguy cơ không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch. 
Chú thích ảnh
Một trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng tại chốt kiểm soát phường Ngọc Khánh vì ra đường không có lý do chính đáng.
Chú thích ảnh
Do văn bản số 2562/UBND-KT của Hà Nội về siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội mới được ban hành vào tối 8/8 nên có những người dân chưa nắm được nội dung phải xuất trình  giấy đi đường đúng mẫu ban hành cùng các giấy tờ như căn cước công dân, lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ... của cơ quan, đơn vị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại chốt kiểm soát tại đường Kim Mã, có thời điểm, các ô tô phải xếp hàng chờ.
Chú thích ảnh
Theo quy định mới, người dân khi di chuyển qua khu vực chốt kiểm soát COVID-19, ngoài Giấy đi đường, cần phải mang theo và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Chú thích ảnh
Tại chốt kiểm soát phường Dịch Vọng Hậu trên đường Xuân Thuỷ, cán bộ, chiến sĩ trực chốt từ 5 giờ sáng.
Chú thích ảnh
Đây là một trong những tuyến đường chính vào cửa ngõ Thủ đô.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vẫn đông người đi lại vào buổi sáng trên đường Tây Sơn (ảnh chụp lúc 7 giờ 30 phút). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Các phương tiện chen chúc trên đường Trường Chinh vào buổi sáng đầu tuần (ảnh chụp lúc 7 giờ 43 phút). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Ngã tư đường Láng - Trường Chinh vẫn nhộn nhịp người qua lại (ảnh chụp lúc 7 giờ 43 phút). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Vẫn còn tình trạng nhộn nhịp người ra đường vào sáng đầu tuần (ảnh chụp lúc 7 giờ 45 phút). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Trung Nguyên/Báo Tin tức
Từ 10/8, Hà Nội thực hiện 7 ngày cao điểm rà soát các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Từ 10/8, Hà Nội thực hiện 7 ngày cao điểm rà soát các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17/8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khu vực và nhóm người có nguy cơ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN