Cuộc sống trong khu cách ly của 84 F1 ‘nhí’ tại Vĩnh Phúc

Ngày 14/5/2021 84 học sinh, 3 giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc được di chuyển đến Trường mầm non Trưng Nhị Phúc Yên, để thực hiện quyết định cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là các trường hợp F1 khối lớp 3 và khối lớp 4 của trường do tiếp xúc gần với 1 bạn F0. Học sinh và giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An cùng với một số phụ huynh tình nguyện được cách ly tại 12 lớp ở Trường mầm non Trưng Nhị, mỗi lớp có từ 5-8 học sinh.

Cơ sở vật chất Trường mầm non Trưng Nhị đáp ứng tốt việc việc học tập, sinh hoạt và cách ly y tế dài ngày. Các phòng đều rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ quạt trần, điều hòa và có giáo viên, phụ huynh phục vụ, trông nom các cháu chu đáo.

Ở khu cách ly, học sinh và giáo viên vẫn chăm chỉ cùng nhau ôn bài, tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường và được theo dõi, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Hiện nay các học sinh đã hoàn thành bài thi trực tuyến và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 3, nếu kết quả âm tính, thành phố Phúc Yên sẽ có quyết định kết thúc cách ly để các học sinh đoàn tụ với người thân, gia đình.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt cho học sinh tại phòng cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 3 cho học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Kiểm tra sức khỏe cho học sinh tại phòng cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Một học sinh ngồi xếp hàng đợi xét nghiệm COVID -19. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Bài hát múa "Ghen Cô vy" của các học sinh, giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên tại địa điểm cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
 Vũ điệu Rửa tay của các học sinh, giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên tại địa điểm cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Vũ điệu Rửa tay của các học sinh, giáo viên Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên tại địa điểm cách ly . Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Một học sinh vừa ăn vừa khóc được cô giáo gọi điện thoại để bố động viên an ủi. Ảnh: Hoàng Hùng/ TTXVN
Chú thích ảnh
 Một bé gái "nói chuyện" với vua sư tử trong lúc đợi xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Hai học sinh đấu trí với môn cờ vua. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Một học sinh đọc sách trong khi các bạn khác thì nằm nghỉ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Hai học sinh chuyện trò bên hiên phòng cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Một học sinh được phân công trực nhật lau dọn phòng. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Học sinh mắc màn chuẩn bị cho giờ ngủ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Cháu học sinh phải cúi thấp vì bồn rửa tay được thiết kế cho các cháu mẫu giáo.. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An tham gia nhặt lá cây làm đẹp sân trường. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An tham gia tưới cây tại khu cách ly. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Một hoạt động ngoại khóa của các học sinh tiểu học tại vườn rau của Trường mầm non Trưng Nhị . Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Các hội viên Hội phụ nữ phường Trưng Nhị chuẩn bị các suất ăn chế biến hợp khẩu vị cho các học sinh. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Một phụ huynh hướng dẫn các con tại phòng trong một buổi học. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Vĩnh Phúc: Xét nghiệm lần 3 cho các F1 là học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An
Vĩnh Phúc: Xét nghiệm lần 3 cho các F1 là học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An

Ngày 20/5, Trung tâm y tế Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã cử các cán bộ y tế xuống Trường mầm non Trưng Nhị để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 cho 3 giáo viên và 84 học sinh (chủ yếu là lớp 3 và 4) của Trường tiểu học Lưu Quý An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN