Anh lên kế hoạch đưa 135.300 người về nước sau vụ Thomas Cook phá sản

Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh (CAA) ngày 23/9 cho biết khoảng 135.300 người dự kiến sẽ được đưa về nước trong 13 ngày tới, giải quyết hậu quả của việc Tập đoàn lữ hành lớn của nước này Thomas Cook vừa tuyên bố phá sản.

Trong một tuyên bố, CAA cho biết: "Chúng tôi đang chạy đua với thời gian, phối hợp với chính phủ và ngành hàng không để cung cấp các chuyến bay sau khi Thomas Cook ngừng hoạt động".

Chú thích ảnh
 Một chi nhánh của công ty lữ hành Thomas Cook tại London, Anh, ngày 12/7/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong ngày 23/9, các chuyến bay khẩn cấp đã đưa 14.700 người trở lại Vương quốc Anh trên 64 chuyến bay. Ngoài ra, 74 chuyến bay khác đã được lên lịch trong ngày 24/9 để đưa 16.500 người về nước. Hơn 1.000 chuyến bay cũng đã được lên kế hoạch trong những ngày tới.

Giám đốc điều hành CAA Richard Moriarty cho biết cơ quan này muốn mọi người tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của mình, nên sẽ đưa họ trở về Anh vào đúng ngày họ đã đặt vé ban đầu hoặc muộn hơn rất ít.

Trước đó, ngày 23/9, Tập đoàn Thomas Cook có tuổi đời 178 năm này đã tuyên bố phá sản sau khi không thể đạt thỏa thuận giải cứu vào phút chót nhằm tìm kiếm khoản đầu tư trị giá 200 triệu bảng Anh (250 triệu USD).

Quyết định trên đồng nghĩa với việc mọi hoạt động của Thomas Cook phải ngừng lại ngay lập tức, các công ty du lịch thuộc tập đoàn này phải đóng cửa, các máy bay của họ không được cất cánh và 22.000 nhân viên của tập đoàn trên toàn cầu (trong đó có 9.000 nhân viên tại Anh) phải nghỉ việc. Quyết định trên của Thomas Cook cũng ảnh hưởng tới 600.000 khách du lịch trên toàn thế giới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.