Anh áp đặt trừng phạt 22 cá nhân nước ngoài vì cáo buộc tham nhũng

Ngày 26/4, Anh thông báo áp đặt trừng phạt, theo đó đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch đối với 22 cá nhân đến từ Nga, Nam Phi, Sudan và khu vực Mỹ Latinh. Các biện pháp trừng phạt này nằm trong cơ chế mới của Anh về chống tham nhũng toàn cầu.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu tại cuộc họp báo ở London ngày 6/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Danh sách trừng phạt gồm 14 người Nga bị cáo buộc liên quan một bê bối tham ô tài sản công, 4 người Nam Phi bị cáo buộc liên quan bê bối tham nhũng dưới thời cựu Tổng thống Jacob Zuma, một doanh nhân người Sudan bị cáo buộc sử dụng tài sản công sai mục đích. Những cá nhân còn lại là những người bị tình nghi liên quan bê bối tham nhũng lớn ở Honduras, Nicaragua và Guatemala, trong đó có việc tiếp tay cho hành vi hối lộ của các băng nhóm tội phạm.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng vấn nạn tham nhũng tác động lâu dài, làm suy kiệt tài sản của những quốc gia nghèo và đẩy người dân của những nước này vào vòng vây của nghèo đói mà không có cách thoát ra.

Cơ chế chống tham nhũng toàn cầu được Anh áp dụng sau khi nước này chính thức rời Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, Anh triển khai các biện pháp trừng phạt theo cơ chế chung của EU. Với cơ chế mới, Anh hy vọng ngăn chặn nguy cơ quốc gia này trở thành điểm trú ẩn của các quỹ phi pháp và hoạt động rửa tiền.

Theo Ngoại trưởng Raab, cơ chế mới giúp lực lượng chức năng của nước này xử lý tốt hơn những hành vi gian lận, đặc biệt là hối lộ và sử dụng tài sản sai mục đích, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và hành pháp, cho phép trừng phạt những người tham gia các hoạt động vi phạm nghiêm trọng luật chống tham nhũng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoan nghênh động thái mới của Anh, cho rằng các biện pháp này giúp củng cố các nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.