Thủ tướng Israel ra hầu tòa vì cáo buộc tham nhũng

Ngày 5/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Tòa án quận Jerusalem để tham dự phiên xét xử với cáo buộc tham nhũng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) tại phiên xét xử ông với cáo buộc tham nhũng ở Tòa án quận Jerusalem, ngày 5/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên xét xử diễn ra trong bối cảnh ông Netanyahu, dù đã tại vị 12 năm, đang tìm cách thành lập một liên minh nhằm kéo dài thời gian cầm quyền.

Thủ tướng Netanyahu xuất hiện tại Tòa án quận Jerusalem theo lệnh của các thẩm phán. Ông phải đối mặt với các cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và thiếu trách nhiệm.

Tại tòa, công tố viên Liat Ben Ari cho rằng ông Netanyahu đã lạm quyền để thu lợi bất chính khi ưu ái nhiều tập đoàn truyền thông lớn ở Israel nhằm thúc đẩy các hoạt động cá nhân, trong đó có nỗ lực tái tranh cử chức thủ tướng.

Trước đó, trong phiên xử tại tòa ngày 8/2 vừa qua, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông.

Năm 2019, ông Netanyahu bị buộc tội nhận quà tặng không chính đáng của những người bạn giàu cơ. Nhà lãnh đạo cũng bị chỉ trích vì ưu ái một số hãng truyền thông để đổi lấy việc họ đăng tải những thông tin có lợi cho ông. Ông Netanyahu các cáo buộc này là "bịa đặt".

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.