Tòa án Israel yêu cầu Thủ tướng B.Netanyahu trình diện ngay từ phiên đầu xét xử

Ngày 20/5, một tòa án ở Israel đã bác đề nghị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông lệ là xuất hiện tại tòa ngay từ phiên đầu tiên để lắng nghe các cáo buộc chống lại mình.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội tại Jerusalem ngày 17/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị Tòa án Quận Jerusalem cho ông vắng mặt trong phiên tòa ngày 24/5 tới, với lý do là việc đem theo lực lượng bảo vệ ông sẽ tốn kém công quỹ và vi phạm quy định cấm tụ tập nơi công cộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, một số người chỉ trích cho rằng nhà lãnh đạo này đang tìm cách giảm sự chú ý của dư luận vào vụ xét xử hình sự đầu tiên đối với một Thủ tướng đương nhiệm.

Đáp lại đề nghị trên, tòa cho biết sẽ đảm bảo an ninh cho Thủ tướng Netanyahu và bác đề nghị của ông là mang theo một đoàn tháp tùng đông hơn và có vũ trang.

Ngày 7/5, Quốc hội Israel đã chính thức chỉ định Thủ tướng Netanyahu thành lập một chính phủ liên minh mới bất chấp việc ông sắp bị đưa ra xét xử với các cáo buộc tham nhũng. Động thái này mở đường cho ông Netanyahu tiến gần hơn với nhiệm kỳ thứ 5 làm Thủ tướng sau hơn một năm bế tắc chính trị. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên một Thủ tướng đương nhiệm ở Israel bị đưa ra xét xử. Bị cáo buộc nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng lòng tin trong 3 vụ kiện khác nhau, vị thủ tướng 70 tuổi này bác bỏ mọi hành vi sai trái.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.